15 đối tượng cộm cán bị bắt sau quá trình điều tra gắt gao về một hệ thống đòi nợ thuê núp bóng pháp nhân, hoạt động đầy liều lĩnh tại TP.HCM và Đồng Nai.

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông báo đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Tuấn Phong, người đại diện Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, cùng 14 đồng phạm. Nhóm đối tượng này bị khởi tố về hai tội danh nghiêm trọng: "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

30-1767078558-lot-mat-na-cua-trum-doi-no-thue-co-thoi-quen-di-chua-len-mang-noi-dao-ly.png
Lê Phong Gia Lai tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TPHCM

Trước khi bị bắt, Lê Tuấn Phong là một nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với kênh TikTok sở hữu hơn 243.000 người theo dõi. Trên không gian mạng, đối tượng này xây dựng hình ảnh một người hướng thiện, thường xuyên đăng tải clip đi chùa và chia sẻ những triết lý sống sâu sắc như: "Đừng nhìn thẳng vào mặt trời và đừng soi lòng người" hay "Miệng đời thì kệ đi, cứ là mình thôi". Để đánh bóng tên tuổi, Phong còn trang bị cả một đội ngũ sản xuất clip chuyên nghiệp, tương tự như cách vận hành của đồng bọn là Hồ Thành Được (biệt danh Được Đất Bắc), kẻ đứng sau Công ty 620.

30-1767078558-lot-mat-na-cua-trum-doi-no-thue-co-thoi-quen-di-chua-len-mang-noi-dao-ly.png
Kênh TikTok của Lê Phong Gia Lai
Clip Tik Tok Lê Phong Gia Lai "khoe" đi chùa.

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc đạo diễn và nói lời tử tế, Công ty Lê Phong Gia Lai thực chất là công cụ để Phong tổ chức các hoạt động phi pháp. Cơ quan công an xác định, các "hợp đồng mua bán nợ" do Phong ký kết chỉ là giả cách nhằm né tránh sự kiểm tra của pháp luật. Khi nhận "kèo", nhóm này sẽ hưởng lợi bất chính từ 30% đến 50% số tiền thu hồi được. Để tạo áp lực, Phong chỉ đạo nhân viên mặc đồng phục in tên công ty, cố tình để lộ hình xăm và tụ tập đông người tại nhà con nợ để đe dọa, ép buộc trả những khoản tiền lớn, gây náo loạn cả khu dân cư.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng còn phát hiện hai nhóm khác có phương thức hoạt động tương tự là Công ty Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng cầm đầu và nhóm của Nguyễn Trung Đức. Các tổ chức này đều sử dụng pháp nhân "mua bán nợ" làm bình phong để thực hiện hành vi đòi nợ thuê bài bản, hưởng lợi phần trăm cao trên số nợ thu được. Đặc biệt, các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật khi liên tục di chuyển giữa các tỉnh thành để hoạt động sau khi bị xử lý tại một địa điểm nhất định.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 2,6 tỷ đồng. Việc triệt phá các đường dây đòi nợ thuê trá hình của Lê Phong Gia Lai, Hoàng Phát và Nguyễn Trung Đức không chỉ lột trần bộ mặt thật của những "giang hồ mạng" chuyên nói đạo lý mà còn góp phần ổn định an ninh trật tự, giải tỏa nỗi lo âu cho nhiều hộ gia đình là nạn nhân của các băng nhóm này.

PTH (SHTT)