Ngày 24/8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Nga (SN 1988, quê Thanh Hóa, cư trú tại TP.HCM) từng là một luật sư. Trong quá trình nhận đại diện ủy quyền tham gia vụ kiện tranh chấp thừa kế tại TAND huyện Củ Chi (cũ), Nga đã đưa ra thông tin sai sự thật về việc có thể giúp ông L. thắng kiện.

Sau khi chốt chi phí 250 triệu đồng qua hợp đồng dịch vụ pháp lý, bị cáo tiếp tục bịa ra các lý do như cần kinh phí tiếp cận hồ sơ, "chạy" án để đảm bảo kết quả có lợi. Tin tưởng Nga, ông L. đã nhiều lần chuyển cho nữ luật sư tổng cộng 560 triệu đồng.

25-1787616024-lua-ca-than-chu-lan-nha-dau-tu-dat-cuu-luat-su-que-thanh-hoa-lanh-an-nang
Bị cáo Nguyễn Thị Nga.

Tuy nhiên, kết quả tại phiên tòa sơ thẩm TAND huyện Củ Chi tuyên ông L. thua kiện (bản án này sau đó bị TAND TP.HCM tuyên hủy ở cấp phúc thẩm để xét xử lại). Nhận thấy mình bị lừa và đòi lại tiền bất thành, ông L. đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Không chỉ dừng lại ở việc hứa hẹn giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Nga còn mở rộng hoạt động gian dối sang lĩnh vực bất động sản.

Bằng các chiêu trò rủ rê hợp tác đầu tư đất đai và hứa hẹn chuyển nhượng các lô đất giá rẻ, bị cáo Nga đã lừa đảo thêm 3 nạn nhân khác, chiếm đoạt số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.

Với những hành vi vi phạm nghiêm trọng nêu trên, TAND TP.HCM đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga mức án 15 năm tù giam.

TN (SHTT)