Pháp luật

Luật sư: Gia đình bị cáo Nguyễn Đức Chung chủ động nộp 10 tỷ đồng bảo lãnh thi hành án

Theo luật sư bào chữa, cho biết gia đình thân chủ Nguyễn Đức Chung đã nộp 10 tỷ đồng để bảo lãnh thi hành án, theo đó nếu bị cáo Chung phải bồi thường trách nhiệm dân sự thì sẽ khấu trừ.

Chiều ngày 11/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án mua chế phẩm Redoxy-3C xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội), Võ Tiến Hùng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Trường Giang (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic) bị cáo buộc "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Luật sư: Gia đình bị cáo Nguyễn Đức Chung chủ động nộp 10 tỷ đồng bảo lãnh thi hành án
Bị cáo Nguyễn Đức Chung.

Trong phần tranh luận, luật sư Nguyễn Văn Tú (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Chung) đã bổ sung tài liệu mới là biên lai thể hiện gia đình cựu Chủ tịch Hà Nội đã nộp 10 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

"Về nguồn tiền từ gia đình của anh Chung. Đây là khoản tiền gia đình ông Chung nộp với nhằm bảo lãnh, tâm nguyện sẽ chấp nhận phán quyết của HĐXX. Trong trường hợp Toà tuyên nếu ông Chung bị bồi thường thì quyết định khấu trừ ở khoản tiền này. Ngoài ra, thời gian vừa qua, cơ quan điều tra đã kê biên một số tài sản, qua số tiền này gia đình mong HĐXX gỡ 1 phần của kê biên", ông Tú thông tin.

Cùng với đó, hiện cơ quan pháp luật đã kê biên một nhà đất và hai căn hộ chung cư của bị cáo Nguyễn Đức Chung để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Thông qua khoản tiền 10 tỉ đồng trên, gia đình bị cáo Chung cũng xin bảo lãnh cho việc kê biên số tài sản nhà, đất này.

Theo luật sư, đại diện gia đình ông Chung gửi gắm tâm nguyện để mong HĐXX xem xét áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Bên cạnh đó, gia đình cựu Chủ tịch Hà Nội kiến nghị tòa tuyên dỡ bỏ một phần lệnh kê biên tài sản.

Ngoài ra, luật sư Tú đưa ra nhiều luận điểm phản bác lại cáo buộc từ đại điện VKS giữ quyền công tố tại tòa. Cụ thể, thời điểm sau ngày 26/1/2016, bị cáo Chung cùng vợ và con trai không góp vốn, không có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty Arktic. Do đó, bị cáo Chung không liên quan đến công ty này sau khi vợ cựu chủ tịch đã bán toàn bộ cổ phần cho bị cáo Nguyễn Trường Giang.

Vị luật sư bào chữa cho bị cáo Chung đề nghị HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án, yêu cầu tiến hành điều tra bổ sung làm rõ các vấn đề sau: trưng cầu giám định dể xác định rõ thiệt hại của vụ án này là bao nhiêu?; Trưng cầu Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường giám định để xác định rõ hiệu quả về chi phí công nghệ hoặc tác hại của việc dùng chế phẩm Redoxy 3C? Trưng cầu Bộ Tư pháp giám định xem ông Chung có vi phạm khoản 4 Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng hay không? Có vi phạm khoản 8 Điều 22 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 không?

Trước đó, trong bản luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 10-12 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cộng với bản án 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, tổng hợp hình phạt chung 15-17 năm tù.

Cùng tội danh, hai bị cáo Võ Tiến Hùng và Nguyễn Trường Giang cùng bị đề nghị 6-7 năm tù.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/luat-su-gia-dinh-bi-cao-nguyen-duc-chung-chu-dong-nop-10-ty-dong-bao-lanh-thi-hanh-an-tintuc800737