-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Pháp luật
24/01/2018 23:45Mạo danh công an, lừa tiền tỷ của các quý bà
Ngày 24/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên bị cáo Lục Minh Hải (31 tuổi, quê Đồng Nai) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên tòa, bị cáo Hải thừa nhận hành vi phạm tội và xin pháp luật khoan hồng. "Bị cáo vì ham tiền mà nghe lời người khác dụ dỗ, làm thẻ ngân hàng bán kiếm lời chứ không hề có mục đích lừa đảo. Mong tòa xử mức án nhẹ để bị cáo sớm được trở về làm lại cuộc đời", bị cáo nói.
Theo cáo trạng, ngày 12/7/2016, có người tự xưng là cán bộ Công an Hà Nội gọi điện cho bà Huỳnh Thị Phương Hà (ngụ quận 4, TP.HCM) thông báo bà có liên quan đến một vụ án. Người này yêu cầu bà Hà gửi toàn bộ tiền tiết kiệm vào tài khoản tên Lục Minh Hải để điều tra và trả lại trong vòng 24 giờ.
Tin lời, bà Hà chuyển 800 triệu đồng vào tài khoản nói trên thì những kẻ lừa đảo rút ra, chiếm đoạt. Ngày 13/7/2016, nạn nhân biết mình bị lừa nên làm đơn tố giác đến công an.
Với thủ đoạn tương tự, họ lừa đảo đã chiếm đoạt gần 2,4 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Nỹ (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) vào tháng 7/2016. Trong đó, họ chiếm đoạt 90 triệu đồng thông qua tài khoản của Lục Minh Hải.
Tại cơ quan điều tra, Hải khai quen biết một người Trung Quốc và được đề nghị làm giùm thẻ ngân hàng có dịch vụ Internet banking với giá 1,5 triệu đồng/thẻ.
Thực hiện thỏa thuận, Hải làm 2 thẻ ngân hàng và mua thêm 2 thẻ ngân hàng rồi bán lại, hưởng lợi 6 triệu đồng. Sau đó, nhóm người Trung Quốc đã sử dụng thẻ ngân hàng này để nhận tiền lừa đảo rồi chiếm đoạt.
Theo Quốc Chiến (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)