Không tìm thấy chiếc nhẫn cưới bị mất, một phụ nữ ở xã Long Điền, TPHCM đã dựng chuyện bị hai thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản rồi đăng lên Facebook, gây hoang mang.
28-1787878238-mat-nhan-cuoi-nguoi-phu-nu-dung-chuyen-bi-cuop-roi-dang-facebook
Bài đăng bịa đặt nhưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mạng xã hội.

Công an xã Long Điền, TPHCM đang củng cố hồ sơ để xem xét xử lý N.T.M.N. (SN 1996, ngụ xã Long Điền) vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 ngày 26/8, tài khoản Facebook cá nhân của N. đăng bài cho biết mình vừa bị cướp tài sản.

Theo nội dung được đăng tải, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, sau khi đổ xăng tại khu vực cây xăng Bàu Thành, N. đi đến gần ngã ba Điện lạnh Sâm Khá thì bị hai người đàn ông đi xe máy áp sát. Người phụ nữ cho rằng hai đối tượng đã dùng dao khống chế và lấy đi hai chiếc nhẫn.

N. đồng thời cảnh báo người dân, đặc biệt những phụ nữ chở theo con nhỏ, nên cẩn trọng khi đi qua khu vực này. Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý và được nhiều người chia sẻ, làm dấy lên lo ngại về an ninh trật tự tại địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Điền phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiến hành rà soát địa bàn, xác minh hành trình của N., làm việc với những người liên quan và kiểm tra các thông tin được cung cấp.

Qua quá trình xác minh, đối chiếu tài liệu, N. thừa nhận toàn bộ câu chuyện bị cướp là do mình tự dựng lên.

N. khai rằng trong ngày 26/8, người phụ nữ phát hiện chiếc nhẫn cưới bị mất nhưng không biết đã đánh rơi ở đâu. Lo sợ chồng biết chuyện, N. nghĩ ra tình huống bị cướp để che giấu việc làm mất nhẫn. Sau đó, N. kể lại câu chuyện này với chồng và đăng thông tin không đúng sự thật lên Facebook cá nhân.

Làm việc với cơ quan công an, N. thừa nhận hành vi của mình và nhận thức việc đăng tải thông tin sai sự thật có thể khiến dư luận hoang mang, đồng thời ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự cũng như hoạt động của lực lượng chức năng. N. cam kết chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

Công an xã Long Điền đang tiếp tục hoàn thiện tài liệu, chứng cứ để xem xét việc xử lý hành vi cung cấp, đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo quy định.

Công an TPHCM khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Những câu chuyện bịa đặt về cướp, cướp giật, bắt cóc hoặc các hành vi nguy hiểm khác có thể gây tâm lý bất an trong cộng đồng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động của cơ quan chức năng.

Tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.