-
5 món ăn giúp khí huyết lưu thông, da dẻ hồng hào suốt mùa đông -
Gỡ clip về Thương Tín sau tranh cãi, MC Khánh Hoàng lần đầu nói rõ lý do tiếp tục gây xôn xao -
Nam thanh niên 25 tuổi mắc bệnh lậu sau đêm "đi bão" mừng U22 Việt Nam vô địch -
Loạt ảnh cưới HD của Shin Min Ah – Kim Woo Bin chính thức lộ diện: Visual điện ảnh khiến cả châu Á "dậy sóng" -
Lời trăng trối ám ảnh của nữ bác sĩ qua đời ở tuổi 35 vì ung thư hạch: "Tôi chưa từng tưởng tượng mình là bệnh nhân" -
Ngỡ ngàng nhan sắc của quý tử nhà Hyun Bin - Son Ye Jin: Đẹp như bước ra từ truyện tranh! -
Cúm Hong Kong được cảnh báo có khả năng gây đại dịch toàn cầu -
Xôn xao clip Kim Woo Bin – Shin Min Ah xuất hiện trước khoảnh khắc thề nguyện? -
Sai lầm khi giặt đồ đêm: Thói quen tưởng tiện lợi nhưng lại "rước họa" vào thân -
Nghịch lý giá vàng: Người đu đỉnh lỗ "kép" hàng triệu đồng dù giá thế giới đi lên
Pháp luật
09/11/2025 15:42Mẹ là cán bộ hưu trí, con gái lấy giấy tờ cá nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Vụ việc được phanh phui từ đơn tố giác của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Phòng giao dịch Hà Đông vào tháng 9/2021, ban đầu tố cáo bà Hoàng Thị Từ N. (mẹ của bị can Phùng Diệu Huyền, vốn là cán bộ Cục Quân y đã nghỉ hưu) làm giả hồ sơ vay vốn. Tuy nhiên, qua điều tra, Cơ quan công an xác định người thực hiện hành vi lừa đảo chính là con gái bà N. – Phùng Diệu Huyền.
Theo cáo buộc, từ tháng 7/2018 đến đầu năm 2019, Phùng Diệu Huyền đã mượn mẹ các giấy tờ quan trọng như Phiếu lĩnh lương hưu, Sổ hộ khẩu, và Sao kê tài khoản để đứng tên vay ngân hàng hơn 540 triệu đồng. Khoản vay này được Huyền sử dụng cho mục đích cá nhân và vẫn đang trả lãi.
Đến tháng 7/2019, do tiếp tục cần tiền chi tiêu, Huyền nảy sinh ý định làm giả hồ sơ để tiếp tục chiếm đoạt tiền ngân hàng. Bị can đã lên mạng Internet thuê người làm giả 3 bộ hồ sơ vay tiền mang tên mẹ ruột mình với chi phí 45 triệu đồng/bộ. Các giấy tờ giả mạo bao gồm: Quyết định về việc hưởng chế độ lương hưu, Sổ hạch toán chi tiết tài khoản và Căn cước công dân.
Vào ngày 31/7/2019, Huyền nói dối mẹ rằng đang cần tiền kinh doanh, sau đó đưa mẹ đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Phòng giao dịch Hà Đông để ký vào các giấy tờ vay vốn đã được chuẩn bị sẵn. Tin tưởng con gái, bà N. đã ký vay và khoản vay 300 triệu đồng được giải ngân vào tài khoản của Huyền. Bị can đã dùng 45 triệu đồng để trả tiền làm hồ sơ giả, gần 47 triệu đồng trả nợ cũ và hơn 208 triệu đồng chi tiêu cá nhân.
Sau lần đầu trót lọt, trong tháng 8 và tháng 10/2019, Huyền tiếp tục sử dụng thủ đoạn và hồ sơ giả tương tự để chiếm đoạt thêm 215 triệu đồng của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đông Anh và hơn 273 triệu đồng của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Phòng Giao dịch Hoàng Mai.
Cáo trạng xác định tổng cộng Phùng Diệu Huyền đã chiếm đoạt 850 triệu đồng của ngân hàng thông qua 3 bộ hồ sơ giả. Hiện tại, các chi nhánh ngân hàng yêu cầu bị can phải hoàn trả tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng, bao gồm cả nợ gốc và lãi phát sinh.
VKSND TP Hà Nội cũng làm rõ rằng, những nhân viên ngân hàng xét duyệt hồ sơ không bị xử lý vì không biết và không thể biết các giấy tờ đã bị Huyền làm giả, đồng thời không được hưởng lợi gì từ vụ việc.
- Hơn 50.000 lao động Mỹ mất việc trong năm 2025 vì AI (11:35)
- 5 món ăn giúp khí huyết lưu thông, da dẻ hồng hào suốt mùa đông (11:20)
- Bê bối tại Điện Élysée: Nhân viên "tuồn" hàng trăm báu vật quốc gia lên sàn đấu giá trực tuyến (11:14)
- Nhóm học sinh hành hung người vô gia cư ở Huế: Hiệu trưởng thừa nhận có học sinh “chưa ngoan” tham gia (11:04)
- Pháp công bố siêu dự án tàu sân bay hạt nhân 12 tỷ USD: Khẳng định vị thế cường quốc trên biển (11:03)
- Lộ diện nhóm đối tượng dàn cảnh bán "thiên thạch" để cướp 1,5 tỷ đồng tại Đắk Lắk (41 phút trước)
- Gỡ clip về Thương Tín sau tranh cãi, MC Khánh Hoàng lần đầu nói rõ lý do tiếp tục gây xôn xao (48 phút trước)
- Đại án Tập đoàn Phúc Sơn: 4 cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc được giảm án (51 phút trước)
- Bảng giá lăn bánh Hyundai Accent cuối tháng 12/2025: Đủ hấp dẫn để hạ gục Honda City và Toyota Vios (54 phút trước)
- Ở tuổi xế chiều, điều đau nhất không phải cô đơn mà là bị xem như người dưng (1 giờ trước)