Để vực dậy tình hình kinh doanh ế ẩm và tối đa hóa lợi nhuận cho chuỗi cơ sở của gia đình, một người phụ nữ tại Hà Nội cùng hai con rể đã câu kết, biến nhà nghỉ và các quán karaoke thành một đường dây mua bán dâm khép kín.

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa chính thức hoàn tất bản cáo trạng để truy tố các bị can trong một đường dây mại dâm có sự tham gia của nhiều thành viên trong một gia đình. Theo đó, cơ quan công tố truy tố bị can Nguyễn Thị Biên (sinh năm 1980, cư trú tại xã An Khánh, Hà Nội) về hành vi "Chứa mại dâm". Đồng thời, hai con rể của người phụ nữ này là Tô Văn Bôn (sinh năm 1992) và Trương Việt Anh (sinh năm 1997) cũng bị truy tố về tội "Môi giới mại dâm".

Liên quan trực tiếp đến vụ án, cơ quan chức năng cũng truy tố Đặng Thanh Tùng (sinh năm 2001) về hành vi "Môi giới mại dâm". Ngoài ra, ba khách mua dâm gồm Đậu Quang Hữu (sinh năm 1993), Lê Văn Tùng (sinh năm 1991) và Đỗ Minh Hiếu (sinh năm 1997) bị truy tố nghiêm trọng về tội "Mua dâm người dưới 18 tuổi".

Theo hồ sơ từ cơ quan tố tụng, bị can Nguyễn Thị Biên là người đã thiết lập và vận hành cơ sở kinh doanh nhà nghỉ mang tên Hai Sao tại thôn Quyết Tiến, xã An Khánh, Hà Nội từ năm 2016. Trải qua nhiều năm hoạt động, đến khoảng tháng 8/2025, nhận thấy tình hình kinh doanh rơi vào cảnh vắng khách, nguồn thu sụt giảm, bà chủ này đã nhắm mắt làm liều. Với mục đích tăng thêm thu nhập cho nhà nghỉ, Biên đồng ý biến các phòng nghỉ của mình thành địa điểm cho khách thực hiện hành vi mua bán dâm. Nhằm che mắt các cơ quan quản lý chức năng và xóa dấu vết, Biên thực hiện quy định ngầm là không ghi chép sổ sách, cũng như hoàn toàn không lưu trữ bất kỳ thông tin lưu trú nào của những vị khách đến đây mua bán dâm.

Bên trong tụ điểm ăn chơi bậc nhất đất Cảng | Znews.vn
Ảnh minh họa.

Cùng thời điểm này, hai người con rể của Biên là Trương Việt Anh (chủ sở hữu quán karaoke Phố Đêm) và Tạ Văn Buôn (chủ sở hữu quán karaoke Hương Cảng) đã chủ động hợp tác với mẹ vợ. Cả hai thường xuyên đứng ra làm trung gian, môi giới, điều hướng các nhân viên nữ từ quán karaoke của mình và những khách hát có nhu cầu "vui vẻ" sang thẳng nhà nghỉ Hai Sao của mẹ vợ để thực hiện các giao dịch xác thịt.

Thủ đoạn tuyển người và góc khuất ép các thiếu nữ bán dâm

Kết quả điều tra của cơ quan công an vạch trần phương thức hoạt động tinh vi tại các quán karaoke này. Từ đầu năm 2025, với mục tiêu đẩy mạnh doanh thu cho quán hát, Trương Việt Anh đã trực tiếp đứng ra tuyển dụng các nhân viên nữ. Sau khi các cô gái vào làm việc, Việt Anh bắt đầu gợi ý, định hướng các nhân viên nữ này tham gia bán dâm cho những khách hàng có nhu cầu khi đến hát.

Khi có khách đến đặt phòng hát, các nam nhân viên của quán karaoke Phố Đêm sẽ có nhiệm vụ sắp xếp các nữ nhân viên vào phục vụ rót bia, bấm bài cho khách với mức giá quy định là 300.000 đồng cho mỗi giờ. Số tiền này sẽ được ăn chia theo tỷ lệ một nửa thuộc về nhân viên nữ, một nửa còn lại phải nộp về cho doanh thu của quán. Trong trường hợp khách hát nảy sinh nhu cầu mua dâm, họ sẽ tự đứng ra thỏa thuận giá cả riêng biệt với các nhân viên nữ, sau đó hai bên bắt buộc phải di chuyển tới nhà nghỉ của bị can Biên để thực hiện hành vi. Áp dụng chiêu bài tương tự tại quán karaoke của mình, Tô Văn Bôn cũng trực tiếp tuyển lựa nhân sự nữ rồi buông lời gợi ý các cô gái này đi bán dâm nhằm mục đích kéo thêm thật nhiều khách về cho quán.

Sự việc đẩy lên đỉnh điểm vào ngày 19/9/2025. Dưới sự chỉ đạo đã được thống nhất từ trước với ông chủ Trương Việt Anh, Đặng Thanh Tùng – nhân viên quản lý của quán karaoke Phố Đêm – đã đứng ra môi giới cho khách mua dâm là Đỗ Quang Hữu thực hiện hành vi đồi bại với cháu H. (chỉ mới 15 tuổi) ngay tại nhà nghỉ Hai Sao, qua đó Tùng đút túi khoản lợi nhuận 450.000 đồng. Cũng trong ngày hôm đó, người con rể khác là Tô Văn Bôn đã ra tay môi giới cho hai khách nam là Đỗ Minh Hiếu và Lê Văn Tùng để thực hiện hành vi mua bán dâm với hai bé gái là cháu N. (16 tuổi) và cháu X. (chỉ mới 13 tuổi) tại nhà nghỉ Hai Sao, mang về cho Bôn khoản tiền hưởng lợi là 600.000 đồng.

Cuộc vui tội lỗi này đã bị dập tắt hoàn toàn vào khoảng 2h sáng ngày 20/9/2025. Khi các cặp đôi gồm Hữu cùng cháu H., Hiếu cùng cháu N., và Tùng cùng cháu X. vừa thực hiện xong hành vi giao dịch tại các phòng thuộc nhà nghỉ Hai Sao của Nguyễn Thị Biên, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Nội phối hợp cùng Công an xã An Khánh bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính và bắt quả tang tại trận.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ đanh thép, bà chủ nhà nghỉ Hai Sao đã phải cúi đầu thừa nhận, chỉ tính riêng trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 8 đến ngày 20/9/2025, Nguyễn Thị Biên đã thu về số tiền lợi nhuận bất chính lên tới 30 triệu đồng từ việc cung cấp địa điểm chứa chấp mại dâm. Hiện vụ việc đang được cơ quan pháp luật xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

PV (SHTT)