Một đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại với quy mô xuyên quốc gia, có cấu trúc tầng nấc tinh vi vừa bị lực lượng Công an TP.HCM triệt phá thành công, hé lộ những góc khuất rợn người đằng sau các thương vụ mua bán số phận đứa trẻ sơ sinh.

Kế hoạch cất lưới đồng loạt và những giao dịch mờ ám

Chiến công này chính thức được Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.HCM công bố, đánh dấu việc triệt xóa một đường dây mang thai hộ xuyên biên giới quy mô lớn. Trước đó, vào chiều ngày 16/4, những tài liệu mật về đường dây đẻ thuê này bất ngờ được chuyển đến Phòng CSHS. Thông tin trinh sát cho biết, một sản phụ trẻ vừa từ Thái Lan trở về Việt Nam và đang sinh con tại Bệnh viện An Sinh (TP.HCM). Nhận định việc giao nhận đứa trẻ sơ sinh có thể diễn ra bất cứ lúc nào, lãnh đạo Phòng CSHS đã lập tức chỉ đạo Đội 5 xác lập chuyên án đấu tranh, tung các trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc.

Sau quá trình rà soát, lực lượng phá án nhận định đây là một tổ chức tội phạm hoạt động rất chặt chẽ, có sự phân chia vai trò rõ ràng từ khâu tìm nguồn phụ nữ mang thai hộ, tìm khách hàng, đưa người ra nước ngoài cấy phôi, nuôi dưỡng thai nhi cho đến công đoạn cuối cùng là giao nhận đứa trẻ. Ngày 19/4, khi thời cơ chín muồi, các tổ công tác đồng loạt ra quân. Tại TP.HCM, các trinh sát đã mật phục và khống chế thành công ba đối tượng gồm Hồ Thanh Huyền (38 tuổi), Nguyễn Trúc Giang (41 tuổi, chồng Huyền) và Nguyễn Thị Thắm (41 tuổi). Cùng thời điểm, nhiều mũi trinh sát khác tiến hành kiểm tra các tụ điểm nuôi giữ phụ nữ mang thai hộ trên địa bàn thành phố để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy, để che giấu hành vi, Huyền không sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân mà dùng tài khoản của chồng là Giang để thực hiện mọi giao dịch tài chính. Số tiền qua tài khoản này dùng để chi trả hoa hồng, tiền thuê nhà, thuốc men và sinh hoạt phí cho các sản phụ. Chỉ trong một thời gian ngắn, tổng số tiền giao dịch qua đây đã lên tới hơn 2 tỷ đồng. Từ tháng 3/2025 đến khi bị bắt, cặp vợ chồng này đã tham gia tổ chức thành công 5 vụ giao con tại Đồng Tháp, Đồng Nai, Hà Nội, Đà Nẵng và bị ngăn chặn kịp thời 2 vụ khác, đút túi khoảng 300 triệu đồng tiền hưởng lợi. Huyền khai nhận bản thân làm thuê cho một người tên Thu Ba và được trả thêm 20 triệu đồng tiền hoa hồng cho mỗi sản phụ tìm được.

Mở rộng điều tra và làm việc với khoảng 20 phụ nữ từng tham gia đẻ thuê, cơ quan công an đã làm rõ mức thù lao khủng mà các sản phụ nhận được. Theo đó, mỗi người sau khi bàn giao con thành công sẽ nhận từ 300 - 330 triệu đồng, riêng trường hợp mang song thai sẽ được thưởng thêm 70 triệu đồng.

Bóc trần đường dây đẻ thuê xuyên biên giới - Ảnh 2.
Các bị can (từ trái qua, từ trên xuống): Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Ngát, Nguyễn Thị Nương, Phan Thị Minh Thư, Vũ Thị Thu Ba trong đường dây tổ chức mang thai hộ. Ảnh: Công an cung cấp.

Chính nguồn lợi nhuận này đã biến các nạn nhân trở thành những kẻ môi giới. Nhiều phụ nữ sau khi sinh xong đã quay lại dẫn dắt người khác vào đường dây để ăn chia tiền môi giới 10 triệu đồng từ Huyền, tạo nên một mạng lưới chân rết nhiều tầng nấc. Điển hình như Phan Thị Minh Thư sau khi mang thai đã lôi kéo Nguyễn Thị Nương. Vừa sinh xong, Nương lại tiếp tục dắt mối thêm 2 người khác. Hay như Nguyễn Thị Thắm, khi bản thân không còn khả năng mang thai đã đứng ra môi giới cho một cô gái trẻ tên H.T.T.H (20 tuổi) vào đường dây.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng làm rõ vai trò của Nguyễn Thị Ngát (36 tuổi), kẻ chuyên dùng tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội để săn tìm các gia đình có nhu cầu thuê người đẻ. Trong một thương vụ thành công lớn nhất, Ngát đã thu về hơn 2 tỷ đồng rồi chia lại cho đối tượng cầm đầu 1 tỷ đồng. Sự kết hợp giữa môi giới mạng xã hội và phương thức "người trước giới thiệu người sau" đã giúp đường dây này tồn tại và phát triển âm thầm trong một thời gian dài.

Lộ diện "bà trùm" điều hành từ xa

Cơ quan điều tra xác định, vợ chồng Huyền chỉ là mắt xích tuyến dưới, còn kẻ cầm đầu thực sự là Vũ Thị Thu Ba (39 tuổi), đối tượng hiện đang lẩn trốn tại Thái Lan. Số vụ việc mà đường dây của Thu Ba thực hiện có thể lên tới hàng trăm vụ với lượng tiền giao dịch đặc biệt lớn. Lịch sử xuất nhập cảnh cho thấy Thu Ba đã có hơn 150 lần di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Thái Lan.

Quy trình vận hành do Thu Ba vạch ra rất nghiêm ngặt: sau khi chốt khách, Thu Ba lệnh cho Huyền tìm người, lo chỗ ăn ở và làm thủ tục đưa các phụ nữ sang Thái Lan cấy phôi. Khi cấy phôi thành công, họ được đưa về Việt Nam dưỡng thai. Đến ngày sinh, Huyền sẽ mang đứa trẻ đến điểm hẹn để bàn giao theo chỉ đạo của Thu Ba mà chính Huyền cũng không hề biết mặt hay thông tin về gia đình thuê. Được biết, mỗi ca đẻ thuê có giá từ 1,3 đến 1,6 tỷ đồng, chưa tính các chi phí phát sinh như cấy phôi, sàng lọc thai nhi, y tế, đi lại do phía khách hàng tự chi trả.

04-1780540073-tphcm-danh-sap-duong-day-de-thue-xuyen-bien-gioi-co-mang-luoi-da-tang-va-chieu-thuc-nguoi-truoc-dat-nguoi-sau
(Từ trái qua) các đối tượng Nguyễn Trúc Giang và Hồ Thanh Huyền. Ảnh: Công an cung cấp.

Một trinh sát chia sẻ, những ngày đầu khi phá án, điện thoại của các đối tượng liên tục nhận được cuộc gọi từ Thu Ba, chứng tỏ bà trùm này rất cảnh giác và kín kẽ. Thời điểm đường dây bị đánh sập, Huyền đã tuyển thêm được 3 phụ nữ nhưng đang phải chờ Thu Ba xét duyệt dựa trên nhu cầu của khách hàng.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Hồ Thanh Huyền, Nguyễn Trúc Giang, Nguyễn Thị Ngát, Nguyễn Thị Nương và Nguyễn Thị Thắm về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Đồng thời, cơ quan công an đang ráo riết truy tìm hai đối tượng đang lẩn trốn là Vũ Thị Thu Ba và Phan Thị Minh Thư để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Tham khảo nguồn tin từ Báo Thanh Niên

PV (SHTT)