Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa có bước tiến mới trong quá trình bóc gỡ đường dây gian lận điểm thi gây xôn xao dư luận tại trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Bằng việc áp dụng các biện pháp tố tụng nghiêm khắc, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố thêm 15 đối tượng, nâng tổng số bị can trong đại án này lên con số 19 người.

Theo thông báo chính thức từ Công an tỉnh Tuyên Quang vào ngày 13/7, toàn bộ 19 bị can xuất hiện trong hồ sơ vụ án đều bị Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố về cùng một tội danh: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định cụ thể tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trước khi làn sóng khởi tố bổ sung này diễn ra, cơ quan điều tra đã bắt giữ và khởi tố 4 đối tượng đầu tiên. Trong số những cá nhân nhúng chàm giai đoạn đầu, đáng chú ý có bà Trần Thị Thu Hằng (Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên) và ông Nguyễn Hà Duy (giáo viên môn Toán thuộc biên chế trường THPT chuyên Tuyên Quang).

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Hằng
Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: VnExpress.

Theo hồ sơ vụ án, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, bà Trần Thị Thu Hằng được tin tưởng giao trọng trách làm Trưởng điểm coi thi tại Hội đồng thi trường THPT chuyên Tuyên Quang. Với chức trách và nhiệm vụ này, bà Hằng là người nắm toàn quyền điều hành cao nhất mọi hoạt động tại đây. Trong khi đó, bị can Nguyễn Hà Duy được bố trí làm thư ký trực tiếp tại điểm thi này.

Thay vì bảo vệ sự nghiêm minh của trường thi, bà Hằng bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí, chức vụ của mình để chỉ đạo, thậm chí hướng dẫn một số giám thị phòng thi tạo điều kiện bất hợp pháp cho các thí sinh trong giờ làm bài môn Toán. Nhận được "đèn xanh" từ vị Trưởng điểm coi thi, bị can Nguyễn Hà Duy đã trực tiếp can thiệp sâu vào quy trình khi ngang nhiên bước vào các phòng thi và thực hiện hành vi chỉ dẫn trực tiếp bài làm cho một số thí sinh.

Công an thực thi lệnh với Duy, chiều 5/7. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang
Công an thực thi lệnh khởi tố Nguyễn Hà Duy, chiều 5/7. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Cơ quan điều tra đưa ra đánh giá rằng hành vi của nhóm bị can này đã xâm phạm và gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Việc này không chỉ đánh mất tính khách quan, công bằng và minh bạch của một kỳ thi quốc gia mà còn thổi bùng làn sóng dư luận xấu trong xã hội. Qua các kết quả đấu tranh và khai thác ban đầu, công an xác định động cơ phạm tội của các bị can bắt nguồn từ việc chạy theo áp lực thành tích.

Vụ án gây nhức nhối này chính thức bị kích hoạt điều tra ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT vào sáng ngày 1/7. Thời điểm đó, Hội đồng thi trường THPT chuyên Tuyên Quang bỗng chốc trở thành tâm điểm hoài nghi của cả nước khi xuất hiện một dải điểm số đẹp đến mức phi thực tế.

Cụ thể, trong tổng số 328 thí sinh tham gia dự thi của trường, có tới hơn 290 em sở hữu mức điểm môn Toán từ 9,0 trở lên. Đáng nói hơn, số lượng bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối chiếm đến hơn 140 em. Toàn bộ sự bất thường này lại nằm tập trung hoàn toàn vào một dải số báo danh liên tục, kéo dài từ 080163xx cho đến 080166xx.

Trước diễn biến phức tạp và nghiêm trọng của vụ việc, tại cuộc họp báo mới nhất, ông Hoàng Minh Cảnh — Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang — cho biết cơ quan quản lý đã nhanh chóng tổ chức một buổi gặp mặt trực tiếp với toàn thể phụ huynh cùng các thí sinh liên quan tại điểm thi trường chuyên Tuyên Quang nhằm "lắng nghe ý kiến và nguyện vọng" của các gia đình.

Đồng thời, trên cơ sở rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chính thức hoàn thiện văn bản trình lên UBND tỉnh Tuyên Quang. Mục đích là để ký văn bản kiến nghị, đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phương án cho phép toàn bộ các thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang được tiến hành tổ chức thi lại môn Toán nhằm trả lại sự công bằng thực tế cho kỳ thi.

PV (SHTT)