-
Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút -
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm
Pháp luật
21/03/2026 08:59Mức án nào đang chờ bà Nguyễn Ngọc Tiền sau khi bị cáo buộc lừa đảo 131 tỷ đồng?
Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976). Bà Tiền bị điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS).
Theo hồ sơ từ cơ quan cảnh sát, bà Tiền đã ký kết nhiều hợp đồng và nhận tiền từ khách hàng với tổng số tiền lên tới hơn 131 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã làm việc với 13 người bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.

Trao đổi về vụ việc với Dân Trí, luật sư Trương Văn Tuấn (Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn) cho biết, sau khi khởi tố vụ án và bị can, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật.
Theo phân tích của luật sư, nếu cơ quan chức năng chứng minh được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội sẽ bị xử lý theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Khung hình phạt trong trường hợp này dao động từ 12 năm đến 20 năm tù, thậm chí có thể bị tuyên án tù chung thân.
Ngoài hình phạt chính, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử lý bổ sung như phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề trong thời gian từ 1 đến 5 năm, hoặc bị tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản.
Bên cạnh đó, về trách nhiệm dân sự, người gây thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Việc bồi thường sẽ được thực hiện thông qua việc kê biên và thu hồi tài sản theo quy định của cơ quan tiến hành tố tụng.
Theo Công an TPHCM, công ty của bà Nguyễn Ngọc Tiền bị tố có dấu hiệu lừa đảo khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ) do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.
Tháng 3/2018, doanh nghiệp này do ông Trần Thọ Thắng làm đại diện pháp luật đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty GIS.
Dù dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty GIS vẫn tìm khách, ký hợp đồng và thu đến 95% giá trị lô đất.
Cảnh sát xác định, từ tháng 3/2018 đến 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng, thu hơn 131 tỷ đồng; riêng 13 bị hại đã bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.
- Xuất hiện vết nứt lớn trên núi Pơrlai, Đà Nẵng khẩn trương sơ tán 40 hộ dân (06:12)
- Khởi tố nguyên kế toán trưởng tự ý rút gần 1,6 tỷ đồng ngân sách để trả nợ (06:03)
- Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút (21/09/26 23:46)
- Chi hơn 2,6 tỷ đồng đưa đoàn ra nước ngoài học kinh nghiệm xổ số (21/09/26 22:47)
- Hot girl cầu lông Thái Lan dính doping, bị đình chỉ tại ASIAD 2026 (21/09/26 22:43)
- 4 người hóa trang "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ trong làn ô tô là "làm theo di nguyện người quá cố" (21/09/26 22:31)
- Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra (21/09/26 22:25)
- Bên trong ngôi làng gần 10 triệu USD của "tỷ phú YouTube" tại châu Phi (21/09/26 21:49)
- Trung Quốc khai trừ Đảng hai tướng cấp cao (21/09/26 21:38)
- Nga lên tiếng sau cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có nhằm vào Moscow giữa kỳ bầu cử (21/09/26 21:15)