Pháp luật

Ngoại tệ trị giá gần 4 tỷ đồng được giấu dưới ghế tài xế xe khách

Dừng xe khách để kiểm tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 gói hàng chứa lượng lớn ngoại tệ trị giá gần 4 tỷ đồng không rõ nguồn gốc, giấy tờ.

Sáng 7/12, Trạm CSGT Hải Lăng (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một xe khách vận chuyển lượng lớn ngoại tệ.

Ngoại tệ trị giá gần 4 tỷ đồng được giấu dưới ghế tài xế xe khách
Ngoại tệ trị giá khoảng 3,8 tỷ đồng bị lực lượng CSGT phát hiện, tạm giữ. Ảnh Đ.N

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h10 ngày 6/12, trong quá trình Tuần tra kiểm soát (TTKS) trên tuyến, Tổ Tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Hải Lăng phát hiện ô tô khách mang BKS 75B - 008.15 chạy hướng tỉnh TT-Huế đi thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Thời điểm này, xe khách do Nguyễn Thái Ph. (30 tuổi, ngụ tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) điều khiển, chở trên xe nhiều hành khách, hàng hoá.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện tại vị trí phía sau bên dưới ghế ngồi của tài xế có 2 gói hàng bọc trong bao ni lông màu đen. 

Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn, Tổ TTKS đã tiến hành mời tài xế và chủ phương tiện là bà Nguyễn Thị L. (52 tuổi, ngụ tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) tham gia kiểm tra 2 gói hàng nói trên. 

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong 2 gói hàng chứa số lượng lớn ngoại tệ, ước tính ban đầu khoảng 150.500 USD và 75.000 Bạt Thái (tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng). Điều đáng nói, tại thời điểm kiểm tra, những người liên quan không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số ngoại tệ nói trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Ph. khai 2 gói hàng trên do một người đàn ông (không rõ lai lịch) gửi từ Bến xe phía Bắc (tỉnh TT-Huế) đến thị trấn Lao Bảo, sau đó sẽ có người đến nhận. 

Hiện, vụ việc đang được Trạm CSGT Hải Lăng bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Theo Quang Thành (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ngoai-te-tri-gia-gan-4-ty-dong-duoc-giau-duoi-ghe-tai-xe-xe-khach-2224049.html