Tình trạng thiết bị bay không người lái xuất hiện trái phép tại khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác rà soát, quản lý và chế áp các thiết bị bay không người lái (flycam, drone) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay của Cảng hàng không Thọ Xuân.

Dù chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng, việc các phương tiện này xâm phạm vùng trời gần sân bay có thể gây ra nguy cơ va chạm với tàu bay dân dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh hàng không. Để xử lý triệt để, lực lượng công an đã triển khai rà soát các cơ sở mua bán, độ chế thiết bị, quản lý các hội nhóm trên mạng xã hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung đoàn 923, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan quản lý bay để phát hiện vi phạm từ sớm.

30-1788050718-nguoi-dan-thanh-hoa-tu-nguyen-giao-nop-flycam-sau-khi-vi-pham-vung-cam-bay-san-bay-tho-xuan
Anh Nguyễn Văn Hiếu tự giác giao nộp flycam cho lực lượng an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Song song với biện pháp kỹ thuật, công tác tuyên truyền tới từng hộ dân khu vực giáp ranh như xã Sao Vàng đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, người dân địa phương đã tự nguyện giao nộp 4 chiếc flycam cho lực lượng an ninh sân bay. 

Anh Lê Văn Tuấn và anh Nguyễn Văn Hiếu (cùng trú tại xã Sao Vàng) chia sẻ, trước đây chỉ mua thiết bị với mục đích quay phim kỷ niệm gia đình, không nắm rõ quy định nghiêm ngặt về vùng cấm bay. Sau khi được cán bộ công an giải thích về nguy cơ uy hiếp an toàn bay và trách nhiệm pháp lý liên quan, các anh đã chủ động bàn giao thiết bị.

Theo quy định hiện hành, các thiết bị bay không người lái phải đăng ký và có giấy phép của cơ quan thẩm quyền trước khi vận hành, đặc biệt nghiêm cấm bay tự do tại khu vực cảng hàng không. Các trường hợp điều khiển flycam trái phép có thể bị chế áp, tạm giữ phương tiện, xử phạt hành chính lên tới hàng chục triệu đồng, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ra sự cố nghiêm trọng.

TN (SHTT)