-
Hà Nội chìm trong ô nhiễm: Cao ốc "biến mất" giữa lớp mù dày, AQI chạm ngưỡng đáng báo động -
Hiện trạng ngôi nhà xây nhầm trên đất hàng xóm ở Hải Phòng, chủ đất tiết lộ tiến trình di dời -
Khoai lang thang lên tiếng về "ồn ào kỳ lạ nhất sự nghiệp": Thừa nhận tính cách phức tạp và trao đổi với người phân tích -
Cục CSGT khẳng định quy định ghế trẻ em áp dụng cho mọi loại ô tô -
Làm 10 năm vẫn "xa tầm với" căn nhà đầu tiên: Quỹ Nhà ở quốc gia có cứu được người trẻ? -
Mẹ chồng giúp chăm cháu suốt 8 năm, tiêu hết tiền lương hưu, thấy “danh bạ điện thoại” của con dâu, bà lập tức về quê -
Mẹ vợ ở quê lên chơi mấy hôm đã tự ý lén mở ví mình, con rể tức tối nhưng phải giả vờ không biết, hôm sau xấu hổ khi nghe bà nói… -
Xe khách húc nát đuôi ôtô 4 chỗ, cầu Thăng Long tê liệt gần 3 km -
Cái kết đắng cho người xây gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TP.HCM còn đòi kiện ngược chủ đất -
Hiện trường căn nhà khóa trái cửa bốc cháy khiến một bé gái 8 tuổi tử vong, xác minh nguyên nhân?
Pháp luật
12/11/2025 15:03Người tung và chia sẻ clip người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình bị xử lý thế nào?
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc. Dù vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, song việc chia sẻ, lan truyền các clip có nội dung nhạy cảm có thể khiến người đăng tải đối mặt với chế tài pháp lý.
Trao đổi với Báo điện tử VTC News, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, cho rằng những hình ảnh ghi từ camera thể hiện hành vi thân mật bất thường cần được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ bản chất sự việc để tránh lan truyền, suy diễn hoặc xuyên tạc gây ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân và môi trường giáo dục.
“Đây là vụ việc có thể rất phức tạp vì liên quan nhiều người, thậm chí liên quan đến môi trường giáo dục. Những thông tin hình ảnh này không nên phát tán trên mạng xã hội thiếu kiểm soát”, luật sư Cường nhấn mạnh.

Theo ông Cường, thông tin đời tư và hình ảnh cá nhân là dữ liệu được pháp luật bảo vệ. Việc sử dụng, chia sẻ hoặc đăng tải hình ảnh nhạy cảm của người khác khi chưa được đồng ý có thể vi phạm Điều 32 Bộ luật Dân sự và bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và không gian mạng.
Cụ thể, người phát tán hoặc lưu trữ hình ảnh, thông tin của người khác mà chưa được sự đồng ý có thể bị phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng, nếu hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác hoặc gây hiểu lầm, xuyên tạc, vu khống.
Trong trường hợp hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 155 (tội "Làm nhục người khác") và Điều 156 (tội "Vu khống") của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) hoặc tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước" theo điều 331 Bộ luật Hình sự.
Nếu clip có nội dung đồi trụy hoặc mang tính kích dục, hành vi phát tán có thể bị xử lý hình sự theo Điều 326 Bộ luật Hình sự – tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Luật sư Cường cũng cảnh báo thêm, trong bối cảnh công nghệ AI phát triển mạnh, nhiều clip có thể bị làm giả hoặc cắt ghép. Vì vậy, không nên vội vàng quy kết, cáo buộc khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.
Ông khuyến nghị người dân thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh những hành vi lan truyền thông tin sai lệch hoặc xúc phạm danh dự người khác, bởi điều đó không chỉ gây tổn thương cho người trong cuộc mà còn dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Trong khi đó, chia sẻ với báo Tiền Phong, luật sư Nguyễn Thị Sâm (Giám đốc Hãng luật Ngọc Linh & Cộng sự) cho biết, dù nội dung clip là gì thì việc quay, lưu giữ, phát tán hình ảnh riêng tư của người khác khi chưa được đồng ý là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền về hình ảnh, quyền riêng tư và nhân phẩm con người, bị pháp luật nghiêm cấm.
Theo Điều 21 Hiến pháp 2013 và Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm. Việc công khai hoặc phát tán thông tin, hình ảnh cá nhân mà không có sự đồng ý của người trong cuộc là vi phạm pháp luật.

Cụ thể, Luật An ninh mạng 2018 và Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi năm 2022) nghiêm cấm hành vi đăng tải, lan truyền hình ảnh xâm phạm đời tư người khác. Mức phạt hành chính có thể lên đến 20 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung và xin lỗi công khai.
Trường hợp hành vi mang tính xúc phạm, bôi nhọ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, người phát tán clip có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác (Điều 155) hoặc Đưa, sử dụng trái phép thông tin mạng viễn thông (Điều 288 Bộ luật Hình sự), với khung hình phạt từ 6 tháng đến 7 năm tù.
Luật sư Sâm nhấn mạnh, trong suy nghĩ của nhiều người, việc chia sẻ lại clip là vô can, nhưng thực chất, pháp luật đã quy định rõ: Hành vi chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền nội dung vi phạm cũng có thể bị xử lý, vì góp phần làm gia tăng hậu quả xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
- Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt cho học sinh nghỉ học khi ô nhiễm không khí ở mức “rất nguy hại” (02/12/25 23:09)
- Xe kinh doanh vận tải được miễn bắt buộc lắp ghế an toàn cho trẻ em (02/12/25 23:01)
- Chính phủ muốn giữ nguyên thuế suất cao nhất 35% trong biểu thuế thu nhập cá nhân sửa đổi (02/12/25 22:13)
- Tương lai của Alonso tại Real Madrid lung lay (02/12/25 21:51)
- Từ năm 2026: Phát hành thẻ ngân hàng phải đối chiếu sinh trắc học trực tiếp (02/12/25 21:47)
- Thanh niên cướp vàng rồi dùng dao dọa tự tử khi bị vây bắt (02/12/25 21:24)
- Thảm kịch cháy chung cư ở Hồng Kông: Hé lộ cảnh hoang tàn trong các căn hộ bị thiêu rụi (02/12/25 21:11)
- Gió mùa đông bắc tăng cường: Từ đêm nay, nhiều khu vực xuất hiện mưa lớn (02/12/25 20:55)
- Điện Kremlin tiết lộ thêm thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ Witkoff (02/12/25 20:49)
- ĐH KHXH&NV Hà Nội giải thích việc dừng tuyển tổ hợp C00 ở nhiều ngành từ năm 2026 (02/12/25 20:36)