Tòa phúc thẩm TAND Tối cao sáng 24/12 giảm 3 năm tù với ông Nguyễn Duy Hưng, đồng thời hạ án nhiều bị cáo khác cũng trong vụ Thuận An.

Sáng 24/12, sau 7 ngày xét xử và nghị án kéo dài, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan.

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử đánh giá, các bị cáo có kháng án đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn của mỗi người. Một số bị cáo cũng có thêm tình tiết mới để làm căn cứ xét kháng cáo.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng nộp khắc phục hậu quả thêm 47 tỷ đồng, Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) nộp lại thêm 500 triệu đồng. Nhiều bị cáo khác nộp thêm tiền, góp phần tích cực khắc phục hết thiệt hại vụ án. 

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An được giảm 2 năm tù - Ảnh 1.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Từ đó, Tòa phúc thẩm tuyên phạt ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, bị tuyên 7 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, giảm 3 năm so với mức 10 năm 6 tháng ở sơ thẩm. Cựu Tổng giám đốc Thuận An Trần Anh Quang nhận 5 năm tù, giảm 2 năm. 

Hội đồng xét xử cũng chấp nhận kháng cáo xin chuyển từ án tù giam sang án tù treo của một số bị cáo. Nhóm này gồm: Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam, bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Hà Nội, Phạm Hoàng Tuấn bị tuyên 4 năm tù, giảm 6 tháng.

Đáng chú ý, một số bị cáo dù không kháng cáo hoặc đã rút đơn vẫn được giảm án. Trong đó, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị tuyên 4 năm 9 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, giảm 9 tháng so với sơ thẩm. Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích nhận mức 2 năm 3 tháng tù, giảm 9 tháng. Bị cáo Hoàng Thế Du, nguyên Trưởng phòng Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bắc Giang, bị tuyên 33 tháng tù.

Theo cáo buộc,  ông Nguyễn Duy Hưng đã nhờ quan hệ với một số cán bộ để tác động, tạo điều kiện cho Thuận An trúng thầu tại nhiều địa phương. Để trúng thầu, Tập đoàn Thuận An liên danh cùng các doanh nghiệp khác, sử dụng "quân xanh, quân đỏ", thông đồng với nhân viên ban quản lý dự án, thâu tóm hàng loạt gói thầu.

Nhóm doanh nghiệp còn mạnh tay chi "bồi dưỡng" cho nhiều cựu quan chức. Trong đó, ông Phạm Thái Hà nhận 750 triệu đồng, ông Lê Ô Pích nhận 4 tỉ đồng, ông Nguyễn Văn Thạo nhận 8 tỉ đồng, ông Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang) nhận 12,5 tỉ đồng…

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

HL (SHTT)