-
Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 -
Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công -
Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi -
Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM -
Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng: Đề tài giải Nhất khoa học kỹ thuật của học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu đạo văn -
Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới -
Vbiz xôn xao trước "bùng binh" tình ái mới: Võ Điền Gia Huy bị nghi "phát tín hiệu" với Uyển Ân dù đang được đẩy thuyền cùng Lê Tam Triều Dâng -
Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ -
Đề xuất đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nàng dâu bất ngờ trước phản ứng của gia đình -
Link web đen xuất hiện trong vở bài tập tin học lớp 3, chủ biên Nguyễn Trương Tri lên tiếng về sự cố và hướng xử lý
Pháp luật
17/07/2025 07:40Nữ nhân viên ngân hàng ở Đồng Nai kêu oan trong vụ án lừa đảo hơn 6,1 tỷ đồng
“Tôi làm đúng, làm đủ các quy định của pháp luật, thậm chí còn hơn cả phạm vi nhiệm vụ của ngành ngân hàng, nhưng lại bị khởi tố, truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là bị oan. Tôi khẳng định mình không có tội”, bà Lan Hương, không giấu nổi xúc động.
Dùng “sổ hồng" giả chiếm đoạt tài sản
Trong vụ án, bị can Nguyễn Thị Khánh (ngụ xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) giả, chiếm đoạt 6,195 tỷ đồng, có bốn lãnh đạo, nhân viên của Agribank Tân Phú bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 360 Bộ luật Hình sự, vì gây thiệt hại cho ngân hàng 3,7 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2022, do cần tiền sử dụng cá nhân, Nguyễn Thị Khánh đã thông qua mạng internet đặt đối tượng không rõ thông tin, lai lịch làm giả "sổ hồng" và sử dụng các "sổ hồng" giả này để chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn tại ngân hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 6,195 tỷ đồng của các cá nhân, tổ chức.
Riêng đối với Agribank Tân Phú, Khánh sử dụng 16 "sổ hồng" giả, đứng tên Khánh và 15 người khác do Khánh nhờ đứng tên để làm thủ tục vay 3,7 tỷ đồng.
Bà Lan Hương là người được lãnh đạo Chi nhánh Agribank Tân Phú giao tiếp nhận, xử lý 12 hồ sơ vay của Khánh. Các hồ sơ vay còn lại được giao cho 2 nhân viên ngân hàng khác. 12 hồ sơ mà bà Lan Hương tiếp nhận được giải ngân trong thời gian từ ngày 19/4/2022 đến ngày 27/4/2022.
Thời gian đầu, các khoản vay này được khách hàng trả lãi đầy đủ.
Vụ việc chỉ bị phát giác khi ông Đỗ Trí Trung, là 1 trong 12 người mà bà Lan Hương làm hồ sơ vay đến hoàn tất khoản vay, đồng thời nộp hồ sơ xin làm khoản vay mới.
Trong quá trình xử lý hồ sơ cho khoản vay mới này, bà Lan Hương một lần nữa kiểm tra "sổ hồng" trên ứng dụng DNAI.LIS, thì phát hiện sổ hồng đứng tên ông Đỗ Trí Trung đang thế chấp ở một nơi khác.
Ngay khi có thông tin, vào ngày 13/5/2023, Agribank Tân Phú đã cho rà soát lại toàn bộ hồ sơ thông qua ứng dụng DNAI.LIS và phát hiện, các "sổ hồng" liên quan khoản vay của Nguyễn Thị Khánh và 15 hồ sơ vay mà Khánh gửi cho ngân hàng nghi là giả.
Ngày 28/5/2023, Nguyễn Thị Khánh bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Bà Lan Hương: Tôi đã làm đầy đủ trách nhiệm
Nói về quy trình thực tế đối với 12 khoản vay do mình được giao nhiệm vụ phụ trách, bà Lan Hương cho biết, sau khi được lãnh đạo phân công, bà đã truy cập ứng dụng DNAI.LIS. Đây là ứng dụng di động do Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai phát triển, nhằm giúp người dân tra cứu thông tin quy hoạch, tình trạng pháp lý của đất đai trên địa bàn tỉnh.

Sau kiểm tra, bà Hương xác định khách hàng thuộc đối tượng vay vốn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 55).
Khi được lãnh đạo ngân hàng đồng ý chủ trương cho vay, bà đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại địa chỉ thường trú của khách hàng.
Mặc dù Nghị định 55 không yêu cầu với khách hàng bảo đảm khoản vay bằng “sổ hồng”, nhưng để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, bà Lan Hương vẫn hướng dẫn khách điền đầy đủ thông tin và mang hồ sơ ra UBND xã Núi Tượng ký xác nhận trên các giấy tờ như: xác nhận “sổ hồng”; phương án sử dụng vốn vay; giấy cam kết xử lý tài sản và giấy ủy quyền…vv.
Sau khi hoàn tất các bước trên, bà trình hồ sơ cho bộ phận thẩm định. Các khoản vay sau đó đã được lãnh đạo ngân hàng phê duyệt và tiến hành giải ngân.
Theo cáo trạng, lãnh đạo ngân hàng đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc chỉ đạo nhân viên quan hệ khách hàng kiểm tra thông tin 16 “sổ hồng” tại Văn phòng đăng ký đất đai, cũng như thiếu sót trong quản lý, kiểm tra quy trình cho vay.
Còn đối với 3 nhân viên ngân hàng, trong đó có bà Lan Hương, cáo trạng cho rằng họ đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi không trực tiếp kiểm tra thông tin “sổ hồng” tại Văn phòng đăng ký đất đai, đơn vị có thẩm quyền cung cấp thông tin đất đai, dẫn đến không phát hiện được “sổ hồng” giả. Việc đề xuất cho vay trong trường hợp này bị xem là chưa hoàn thành trách nhiệm, dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng.
Bà Lan Hương khẳng định mình bị oan, bởi bà đã hoàn thành mọi thủ tục, quy trình và làm đầy đủ trách nhiệm công việc được giao.
Theo bà, cả cáo trạng và kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai đều xác định, đối tượng và hạn mức cho vay của ngân hàng là đúng với Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Kết luận giám định cũng xác định quy trình tiếp nhận, kiểm tra, đề xuất, thẩm định và phê duyệt đối với 16 hồ sơ vay là đúng với mức cho vay và biện pháp bảo đảm tiền vay theo Nghị định 55.
Nhưng cáo trạng lại quy kết bà đã không làm hết nhiệm vụ vì đã “không kiểm tra “sổ hồng” tại Văn phòng đăng ký đất đai”?
Trong khi đó Nghị định 55 không bắt buộc ngân hàng hay nhân viên ngân hàng như bà phải thực hiện bước xác minh này. Theo quy định, để đảm bảo khoản vay, khách hàng thuộc đối tượng của Nghị định 55 chỉ cần nộp “sổ hồng” hoặc “giấy xác nhận đất không có tranh chấp” do UBND cấp xã ký.

Bà Lan Hương khẳng định, bà đã hoàn thành tất cả quy trình, nhiệm vụ của mình, bao gồm: tiếp nhận hồ sơ ban đầu, kiểm tra thông tin vay vốn, hướng dẫn khách hàng bổ sung hồ sơ và lập đề xuất cho vay theo đúng Nghị định 55.
Còn việc thẩm định cuối cùng để quyết định một hồ sơ có đủ điều kiện vay hay không, không thuộc phạm vi nhiệm vụ của bà.
Luật sư: Một quan hệ dân sự bị “hình sự hóa”
Khi vụ án bị khởi tố điều tra, để giảm thiểu ảnh hưởng đến ngân hàng, những cán bộ ký tên trên các hồ sơ vay đã tự xoay sở tiền để hoàn trả lại số tiền mà Nguyễn Thị Khánh và những người đứng tên khác đã vay của ngân hàng và bị coi là chiếm đoạt.
Nhưng đến ngày 18/10/2024, họ vẫn bị khởi tố, điều tra, bắt tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Luật sư Trần Thái Bình - Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, bản chất của các hồ sơ vay là "khoản vay không có tài sản bảo đảm theo Nghị định 55". Mục đích Ngân hàng cầm giữ "sổ hồng" của khách là để ràng buộc trách nhiệm của người vay đối với nghĩa vụ trả nợ.
Nếu khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng không có quyền xử lý các "sổ hồng" đang cầm giữ, mà buộc phải khởi kiện ra tòa bằng một vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng.
Khi khách hàng không trả nợ được theo bản án thì ngân hàng có quyền kê biên tài sản để xử lý nợ.
Vẫn theo luật sư Trần Thái Bình, trong vụ án này, hành vi của bà Nguyễn Thị Lan Hương đã bị “hình sự hóa”, vì đây thuần túy là một quan hệ dân sự.
- Đây là chiếc Galaxy S full tính năng giá rẻ nhất Việt Nam, chỉ từ 13 triệu có AI toàn năng hạ đo ván iPhone 17e (30 phút trước)
- Xác định danh tính nạn nhân vụ 4 người tử vong sau tiếng nổ lớn ở Gia Lai (49 phút trước)
- Honda chính thức ra mắt "vua xe ga" 150cc mới giá 45 triệu đồng: Thiết kế "nét: hơn cả SH và SH Mode (1 giờ trước)
- Phụ huynh chật vật xoay xở đưa đón con sau khi trường tạm dừng bán trú vì 148 học sinh nghi ngộ độc (1 giờ trước)
- Iran phát tín hiệu gây chú ý: Không muốn chiến tranh nhưng không từ bỏ quyền lợi (1 giờ trước)
- Đề xuất giảm thuế với xăng dầu đến hết năm 2026, dự báo giá xăng dầu thời gian tới ra sao? (1 giờ trước)
- Vụ cô gái "ngoại tình" bị người vợ xăm lên mặt và gây thương tích nặng kháng cáo toàn bộ bản án (2 giờ trước)
- Thảm kịch tại Dragao: Tài năng trẻ Porto ghi "bàn phản lưới nhà tệ nhất lịch sử" cúp châu Âu (2 giờ trước)
- Sập bẫy "việc nhẹ lương cao": Cảnh báo thủ đoạn buôn người núp bóng tuyển nhân viên karaoke (2 giờ trước)
- Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 (2 giờ trước)