Pháp luật

Núp bóng môi giới cho nhận con nuôi, kẻ mua bán trẻ em vẫn bị bắt quả tang

Đối tượng tiếp cận với các thai phụ mang bầu nhưng không có điều kiện nuôi gợi ý bồi dưỡng nhằm xin con rồi rao bán trẻ trên mạng xã hội.

Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho hay, vừa khám phá ổ nhóm mua bán trẻ sơ sinh hoạt động trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, qua các biện pháp nghiệp vụ, nắm thông tin trên mạng và tin báo quần chúng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 1 đối tượng có nickname “Kimthao Le” nghi vấn có hoạt động mua bán mua bán trẻ em.

Đối tượng này thường xuyên sử dụng nickname trên đăng tin có nội dung cho, nhận con nuôi là trẻ sơ sinh từ những sản phụ mang thai không mong muốn hoặc gia đình hiếm muộn muốn nhận con.

Nghi can Lê Hồng Anh khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh và phòng Cảnh sát hình sự được giao nhiệm vụ phá án.

Tập trung điều tra, trinh sát phát hiện đối tượng “Kimthao Le” hoạt động tích cực ở các hội, nhóm kín trên mạng xã hội như: “Hội cho nhận con nuôi do hoàn cảnh”, “Hội hiếm muộn tìm mang thai hộ cho nhận con, hiến trứng & thận hiến tạng”…

Đối tượng thường tiếp cận các trường hợp sản phụ mang thai sắp đến kỳ sinh nở nhưng không muốn nuôi con để lôi kéo xin đứa trẻ với gợi ý sẽ bồi dưỡng một số tiền bù đắp thiệt hại sức khỏe. Mặt khác, đối tượng thông qua các hội, nhóm kín trên mạng xã hội để tìm người hiếm muộn muốn nhận trẻ sơ sinh làm con nuôi để bán đứa trẻ dưới hình thức tinh vi là môi giới cho nhận con nuôi nhằm hưởng lợi.

Đối tượng thuê phòng trọ tại khu vực vắng vẻ, kín đáo để nuôi dưỡng thai phụ chờ ngày sinh để bàn giao con hoặc làm nơi nuôi dưỡng trẻ mua được, chờ đến khi bán được. 

Khi đưa thai phụ nhập viện chờ sinh, đối tượng nói người sinh đẻ báo mất giấy tờ tùy thân để khai báo gian dối thông tin, từ đó bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật. Việc này giúp đối tượng thuận lợi trong các thủ tục giấy tờ bán đứa bé cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Sau thời gian điều tra, trinh sát đã xác định “Kimthao Le” tên thật là Lê Hồng Anh (26 tuổi, ngụ tại quận 4). 

Bắt quả tang 

Cuối tháng 7 vừa qua, trinh sát ban chuyên án phối hợp cùng Công an quận 1 đã phục kích, bắt giữ đối tượng Lê Hồng Anh khi đang mua bé trai từ cô N.T.T.T (19 tuổi) và bà L.T.H (46 tuổi, cùng quê Bến Tre) tại 1 địa điểm ở đường Trần Hưng Đạo, quận 1.

Theo lời khai của các đối tượng liên quan,  chị T.T là con ruột của bà H. Ngày 28/6 vừa qua, chị T.T hạ sinh 1 bé trai nặng 2,9kg tại bệnh viện ở Bến Tre và được nơi này cấp giấy chứng sinh.

Chị T.T đặt tên cho bé trai là N.H.T nhưng gia đình không đồng ý cho làm giấy khai sinh. Gia đình cũng không đồng ý cho chị T.T nuôi con.

Công an TP.HCM phối hợp cùng UBND quận 1 làm thủ tục chuyển giao đứa trẻ là nạn nhân bị mua bán cho Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM để chăm sóc, nuôi dưỡng. Ảnh: CA

Do đó, đầu tháng 7, chị T.T làm thủ tục đem gửi công tại mái ấm Đức Quang ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Những ngày sau đó, chị T.T dùng Facebook cá nhân bình luận muốn cho con trên hội nhóm Facebook “Hội chị em hiến trứng, mang thai hộ, gia đình hiếm muộn”. 

Khi đọc được thông tin bình luận này, ngày 24/7, đối tượng Lê Hồng Anh đã chủ động nhắn tin tiếp cận với chị T.T muốn nhận bé và gợi ý bồi dưỡng 16,5 triệu đồng.

Theo lời hẹn của Lê Hồng Anh, chiều 25/7, chị T.T cùng mẹ ruột, là bà H, mang đứa nhỏ từ Bến Tre lên 1 địa điểm ở đường Trần Hưng Đạo để giao con - nhận tiền. Giao dịch đang diễn ra thì bị cơ quan công an ập đến bắt quả tang.

Từ cơ sở điều tra, Công an TP.HCM đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lê Hồng Anh.

Theo Đàm Đệ (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nup-bong-moi-gioi-cho-nhan-con-nuoi-ke-mua-ban-tre-em-van-bi-bat-qua-tang-2176704.html