Nhận tin mật báo từ cựu công an, ông trùm thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy ổ cứng, sổ sách, phi tang chứng cứ xuống sông Hồng.

Ngày 27/3, Viện KSND tối cao truy tố Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an), về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác, liên quan đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu.

Theo cáo trạng, sai phạm xảy ra tại Công ty MediUSA cùng các đơn vị liên quan như Công ty MegaPharco và Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh MediPhar.

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA  Phó Giám đốc, sở hữu 70% cổ phần tại Công ty MediPhar), cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả cho người già, trẻ em trị giá khoảng 540 tỷ đồng, thu lợi bất chính 264 tỷ đồng. Nhóm này còn bỏ ngoài sổ sách hơn 1.792 tỷ đồng trong tổng doanh thu thực tế hơn 2.155 tỷ đồng của bốn công ty, gây thiệt hại thuế hơn 304 tỷ đồng.

Thực phẩm chức năng - Ảnh 1.
"Ông trùm" thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh cùng tang vật - Ảnh: CA

Theo cáo trạng, khi còn công tác, Nguyễn Danh Dũng phụ trách theo dõi lĩnh vực an toàn thực phẩm và kiểm tra hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng của các doanh nghiệp do Mạnh điều hành. Hai người có quan hệ quen biết, Mạnh đề nghị Dũng thông báo trước khi có kiểm tra.

Ngày 10/4/2025, sau khi được phân công xác minh sai phạm 6 công ty liên quan đến Mạnh, Dũng gọi điện qua Zalo thông báo việc bị điều tra, sau đó hẹn gặp tại quán cà phê. Tại đây, Dũng cho Mạnh xem hình ảnh 6 công ty đang bị xác minh.

Mạnh cho biết cả 6 công ty đều do mình điều hành hoặc góp vốn, đồng thời hỏi ý kiến về việc dừng hoạt động kinh doanh. Dũng hướng dẫn vẫn duy trì sản xuất nhưng thu hẹp quy mô, rà soát sổ sách, loại bỏ chứng từ kế toán ghi nhận các khoản thu, chi ngoài.

Ngày 11/4/2025, Dũng tiếp tục gặp, cho biết việc xác minh vẫn đang diễn ra và nhắc lại việc hủy tài liệu. Sau cuộc gặp, Mạnh đưa phong bì in logo MediUSA cho Dũng, bên trong có 30 triệu đồng.

Nhận tin báo, Mạnh chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy toàn bộ sổ sách kế toán phản ánh doanh thu thực, phá hủy ổ cứng máy tính, đồng thời cất giấu hoặc tiêu hủy thực phẩm chức năng. Một phần tài liệu và thiết bị lưu trữ bị ném xuống sông Hồng nhằm phi tang.

Số thực phẩm chức năng giả bị thu giữ.
Số thực phẩm chức năng giả bị thu giữ.

Khoảng một tuần sau, C01 phối hợp C05 khám xét khẩn cấp các công ty liên quan. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng tại kho và nơi tiêu hủy, nhưng toàn bộ sổ sách kế toán và ổ cứng máy tính đã bị tiêu hủy nên không thể thu hồi.

Viện kiểm sát cho rằng việc Dũng tiết lộ thông tin và hướng dẫn đối phó đã cản trở hoạt động điều tra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu thập chứng cứ.

Quá trình điều tra, Nguyễn Danh Dũng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị can phù hợp nhau, phù hợp với lời khai của những người liên quan và chứng cứ, tài liệu thu giữ.

Cùng vụ án, ba người bị cáo buộc nhận hối lộ gồm Nguyễn Thế Việt, cựu phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan; Nguyễn Hữu Tuân, cựu phó phòng giám quản 5; và Phan Công Chiến, cựu trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế).

HL (SHTT)