Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố hai đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất và tiêu thụ yến chưng giả mang các nhãn hiệu “Mina Nest” và “Gold Nest”.

Ngày 13/6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang (SN 1991, trú tại TPHCM) và Trương Thoại Vinh (SN 1994, trú tại Cần Thơ) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

13-1781317469-pha-duong-day-san-xuat-thuong-dinh-yen-khanh-hoa-gia-thu-giu-hon-15-tan-hang-hoa
Đối tượng Vũ Thùy Trang giới thiệu, bán sản phẩm yến chưng trên mạng xã hội (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm yến chưng sẵn, các đối tượng đã xây dựng hoạt động kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu “Mina Nest” và “Gold Nest” trên Facebook nhằm thu lợi bất chính.

Để tiếp cận khách hàng trên phạm vi cả nước, Vũ Thùy Trang thuê quảng cáo trực tuyến, thường xuyên đăng tải video và livestream giới thiệu sản phẩm. Trong các nội dung quảng bá, sản phẩm được giới thiệu là yến chưng cao cấp với hàm lượng tổ yến lên tới 70%, tạo niềm tin cho người mua.

Dù không có giấy phép kinh doanh mặt hàng yến sào và chưa thực hiện các thủ tục công bố sản phẩm theo quy định, Trang vẫn đặt gia công sản phẩm từ các cơ sở bên ngoài với giá chỉ từ 6.000 đến 9.000 đồng mỗi hũ. Sau đó, đối tượng tự thiết kế bao bì, tem nhãn và bán ra thị trường với mức giá cao hơn nhiều lần.

13-1781317468-pha-duong-day-san-xuat-thuong-dinh-yen-khanh-hoa-gia-thu-giu-hon-15-tan-hang-hoa
Một số nguyên liệu sản xuất hũ yến giả (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Cơ quan điều tra xác định Trang đã liên hệ với Trương Vũ Tuấn Cường, đại diện Công ty Kivaco tại TPHCM, để đặt sản xuất các dòng yến chưng nhiều hương vị khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, Trang chỉ thỏa thuận về giá thành mà không kiểm tra nguồn nguyên liệu, tỷ lệ thành phần hay quy trình chế biến sản phẩm.

Bên cạnh đó, Trương Thoại Vinh được thuê tham gia quản lý hoạt động kinh doanh, đồng thời phối hợp thiết kế và in ấn nhãn mác. Các thông tin về doanh nghiệp sản xuất được ghi trên sản phẩm sau đó được xác định là không có thật.

Kết quả xác minh cho thấy các sản phẩm “Yến chưng sẵn Gold Nest” và “Mina Nest - Thượng đỉnh yến Khánh Hòa” đều ghi nơi sản xuất tại Đà Nẵng và Khánh Hòa. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định không tồn tại những doanh nghiệp mang tên như trên. Toàn bộ thông tin về cơ sở sản xuất và địa chỉ sản xuất được các đối tượng tự dựng lên nhằm tạo vỏ bọc cho sản phẩm.

13-1781317468-pha-duong-day-san-xuat-thuong-dinh-yen-khanh-hoa-gia-thu-giu-hon-15-tan-hang-hoa
Trương Thoại Vinh (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong quá trình khám xét khẩn cấp kho hàng, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng các loại với tổng trọng lượng vượt 15 tấn. Ngoài ra, công an còn thu giữ một máy dán nhãn cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn, tài liệu và nhiều vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng làm rõ.

Biên Thùy (SHTT)