-
Tổng thống Donald Trump chính thức phát lệnh tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran -
Rằm tháng Giêng 2026: Sửa biện mâm lễ đủ đầy, gửi gắm ước mong năm mới hanh thông -
Cú lừa 2 triệu USD dưới danh nghĩa "chạy án" tại Ban Quản lý dự án Bộ Y tế -
Israel kích hoạt tấn công phủ đầu, thủ đô Tehran rung chuyển bởi nổ lớn -
Chào đón vận ĐỎ tuần từ 2-8/3: Top 4 con giáp càng xởi lởi, trời cho của càng nhiều, LỘC VÀNG trải dài -
Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ
Pháp luật
23/01/2025 16:23Phân định 3 tình huống vụ một phụ nữ bị lột đồ và hành hung trên mạng xã hội
Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Công an huyện Lâm Hà điều tra vụ việc một phụ nữ bị hành hung, lột đồ và quay clip đăng lên mạng xã hội ở thị trấn Đinh Văn. Nạn nhân là bà Lê Thị H. (ngụ thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà).
Theo điều tra ban đầu, tối 17-6-2024, do nghi ngờ bà Lê Thị H. ngoại tình với chồng mình, bà N.T.N.H cùng 2 người khác đến nhà người phụ nữ này chửi bới. Sau đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều nội dung quy kết, lăng mạ bà Lê Thị H. và gia đình.
Bà Lê Thị H. có làm đơn tố cáo, yêu cầu gia đình bà N.T.N.H. chấm dứt việc đăng tải các nội dung nói xấu, xúc phạm danh dự mình nhưng mâu thuẫn chưa được giải quyết.
Tối 20-12-2024, nghi ngờ có người mở cửa chuồng heo nhà mình, bà Lê Thị H. ra kiểm tra thì bất ngờ bị một nhóm người bao vây, xịt hơi cay, liên tục chửi bới đánh đập. Những người này không những hành hung mà còn đổ nước tiểu, tưới phân vào bà Lê Thị H.
Đến ngày 20-1-2025, trên trang Facebook của Hồ Thúy Trang, một tài khoản tên Lê Hiến nhắc tên con gái bà Lê Thị H. kèm theo tấm hình người phụ nữ bị đánh đập và lột đồ xảy ra vào đêm 20-1.
Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, dựa trên thông tin vụ việc, bước đầu có thể xem xét một số hành vi phạm tội.
Đầu tiên, hành vi lột đồ người khác và quay clip đăng lên mạng xã hội là làm nhục người khác thì tùy theo mức độ và tính chất của hành vi sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
Theo điều 101 Nghị định 15/2020, cá nhân có thể bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Bên cạnh đó, nếu nhóm người có hành vi lột đồ, tưới phân, nước tiểu, đánh đập nạn nhân trước sự chứng kiến của nhiều người và phát tán hình ảnh lên mạng có dấu hiệu của tội làm nhục người khác. Theo điều 155 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.
Thứ hai, việc nạn nhân bị nhóm người xịt hơi cay vào mắt, xông vào lột đồ, túm tóc, đánh đập nếu gây thương tích cho nạn nhân, có thể họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác (theo điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).
Trong trường hợp bà Lê Thị H. bị người khác cố ý gây thương tích dẫn đến tổn hại đến tính mạng và sức khỏe với tỷ lệ thương tật dưới 11% hoặc từ 11% đến 30% và thỏa mãn các điều kiện nêu trên thì những người có hành vi nói trên có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 6 năm.
Cuối cùng, nhóm người có hành vi đập cửa, xông vào nhà bà Lê Thị H. trái phép vào có thể cấu thành tội xâm phạm chỗ ở của người khác (theo điều 158 Bộ Luật Hình sự năm 2015, bổ sung năm 2017). Tùy theo mức độ vi phạm với mức hình phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm.
"Quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người là một trong những quyền cơ bản của công dân. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể và được pháp luật bảo về về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự. Qua sự việc nêu trên cơ quan công an cần nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ mức độ vi phạm của từng cá nhân để xử lý theo quy định pháp luật" - luật sư Đào Thị Bích Liên nói.
Theo Anh Vũ (Nld.com.vn)
- Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phát thông báo khẩn, yêu cầu cộng đồng nâng mức cảnh giác cao nhất (16:19)
- Phim 18+ gây tranh cãi nhất năm 2026: "Đồi Gió Hú" khiến khán giả nghẹt thở vì quá nóng bỏng (16:17)
- Hồ sơ vụ án tại hai "siêu bệnh viện" nghìn tỷ: Khi 10 lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt phá vỡ "luật im lặng" (16:11)
- Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (16:11)
- Ba thói quen quen thuộc đang lặng lẽ làm giảm cơ hội làm cha mẹ của nhiều người (49 phút trước)
- Honor sắp mở bán quái vật tầm trung từ 10 triệu, mạnh áp đảo iPhone 17 so kè Galaxy S26 (51 phút trước)
- Chủ tiệm tạp hóa ngất xỉu sau khi nhìn vào điện thoại người lạ (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump chính thức phát lệnh tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran (1 giờ trước)
- Thực hư tin đồn Vương Nhất Bác lộ tin nhắn nhạy cảm, nói xấu Tiêu Chiến và đồng nghiệp (1 giờ trước)
- 4 tín hiệu cầu cứu của trẻ, cha mẹ thông thái đừng xem là sự nổi loạn (1 giờ trước)