Ngụy trang tinh vi dưới hình thức nhập khẩu gỗ xẻ từ châu Phi, các đối tượng đã cất giấu gần 1,2 tấn ngà voi cùng hàng chục kilôgam xương động vật quý hiếm nhằm qua mắt cơ quan quản lý.

Ngày 12/8, Cục Hải quan chính thức thông tin về vụ việc do Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai phát hiện. Lô hàng vi phạm gồm 3 container xuất phát từ châu Phi, cập cảng Quy Nhơn vào ngày 9/7. Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp đứng tên nhập khẩu đăng ký hàng hóa bên trong là gỗ xẻ.

anh-8.jpg
Lực lượng chức năng giám định tang vật bị thu giữ.

Tuy nhiên, qua công tác thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ, lực lượng Hải quan đã nhanh chóng khoanh vùng, phát hiện những dấu hiệu bất thường nên đã chủ động triển khai các biện pháp giám sát, kiểm soát chặt chẽ lô hàng.

Từ ngày 6 đến ngày 8/8, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp đồng bộ với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Chi cục Hải quan khu vực XIV và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành khám xét toàn bộ 3 container nêu trên.

Quá trình khám xét thực tế, lực lượng chức năng bàng hoàng phát hiện và thu giữ lượng lớn tang vật gồm 1.193 kg ngà voi cùng 79,3 kg xương động vật. Kết quả giám định chuyên môn kết luận toàn bộ số ngà trên thuộc họ Voi (Elephantidae) và các mẫu xương thuộc họ Mèo lớn (Felidae) — đây đều là những loài động vật hoang dã nằm trong các phụ lục của Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

anh-4.jpg
Nhiều tang vật được ngụy trang, cất giấu trong các tấm gỗ xẻ rỗng ruột.

Theo đánh giá từ Cục Hải quan, đây là vụ việc có quy mô tang vật đặc biệt lớn được ghi nhận tại khu vực miền Trung trong vài năm trở lại đây, đồng thời cũng là vụ buôn lậu động vật hoang dã lớn nhất lần đầu tiên bị triệt phá ngay tại địa bàn cảng Quy Nhơn.

Đến ngày 10/8, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã hoàn tất việc bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cùng số tang vật thu giữ được cho Cơ quan Cảnh sát điều tra — Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục thụ lý, điều tra và xử lý theo đúng thẩm quyền pháp luật. Trong thời gian tới, Cục Hải quan khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, đồng thời siết chặt công tác kiểm soát trên các tuyến, địa bàn và loại hình xuất nhập khẩu tiềm ẩn nguy cơ cao.

PV (SHTT)