Dù từng khẳng định tiệm vàng Kim Lý luôn hoạt động uy tín và thách thức khách hàng tự đi kiểm định nếu nghi ngờ mã số kim cương, bà Lê Thị Ngọc Mỹ vừa chính thức bị cơ quan công an khởi tố về tội "Buôn lậu".

Triệt phá đường dây buôn lậu kim cương, khởi tố loạt chủ tiệm vàng lớn

Mở rộng Chuyên án 268V triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP.HCM bóc gỡ các mắt xích quan trọng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

14-1784025102-phat-ngon-manh-mieng-cua-chu-tiem-vang-kim-ly-truoc-khi-bi-khoi-to-vi-buon-lau-kim-cuong
Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ, chủ tiệm vàng Kim Lý.

Vào ngày 12/7/2026, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu” (theo Điều 188 Bộ luật Hình sự), bao gồm:

- Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960) – Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý.

- Nguyễn Thị Liên (SN 1980) – Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm.

- Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980) – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu.

- Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987) – Nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Kết quả điều tra cho thấy, nhóm đối tượng này vận hành đường dây với thủ đoạn tinh vi. Họ móc nối với các đầu mối người Ấn Độ qua mạng xã hội để gom kim cương, vận chuyển trái phép về Việt Nam rồi bán kiếm lời với giá rẻ hơn thị trường khoảng 1/3. Để tiếp cận thị trường, các đầu mối Ấn Độ được thuê sang Việt Nam, trực tiếp đến các tiệm vàng lớn hoặc các doanh nghiệp vàng bạc mới mở để chào hàng. Mọi giao dịch từ báo giá, chốt đơn đến giao nhận đều được thực hiện bảo mật qua các nhóm kín trên ứng dụng WhatsApp.

Phát ngôn "mạnh miệng" trước khi tra tay vào còng số 8 của bà chủ tiệm vàng Kim Lý

Đáng chú ý, chỉ chưa đầy 2 tháng trước khi bị bắt (vào khoảng tháng 5/2026), tiệm vàng Kim Lý từng vướng vào làn sóng lùm xùm trên mạng xã hội khi bị tố cáo bán kim cương không đúng mã số định danh. Thời điểm đó, bà Lê Thị Ngọc Mỹ đã có những tuyên bố vô cùng đanh thép trước truyền thông.

Bà Mỹ từng khẳng định thương hiệu Kim Lý rất uy tín và được khách hàng yêu mến, đồng thời coi những tin đồn tiêu cực trên mạng là "chuyện bình thường". Đối với cáo buộc tráo đổi mã số kim cương, bà Mỹ quả quyết: "Làm đúng nên không sợ". Bà chủ tiệm vàng còn hướng dẫn khách hàng nếu có nghi ngờ thì cứ tự mang sản phẩm đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giám định; nếu phát hiện sai sót, tiệm vàng sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí kiểm định.

Bên cạnh đó, bà Mỹ cũng từng lên tiếng trấn an dư luận về chính sách thu mua: "Quý khách hàng cứ yên tâm nếu có hóa đơn, chứng từ khi mua hàng từ Kim Lý, không có chuyện chúng tôi thu lại với giá 50%, nếu có chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật". Bà khẳng định mức khấu hao khi quay đầu sản phẩm chỉ dao động từ 5% đến 10%.

Tuy nhiên, những lời khẳng định thượng tôn pháp luật và cam kết uy tín này đã hoàn toàn sụp đổ khi chân tướng về đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn bị cơ quan công an vạch trần.

TN (SHTT)