-
Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng -
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang
Pháp luật
18/11/2025 14:19Phiên tòa kẹo Kera sắp mở, vì sao vợ chồng chị gái Quang Linh Vlogs không bi xử lý hình sự?
Ngày 19/11, TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 – cùng các đồng phạm về tội “Lừa dối khách hàng” liên quan vụ kẹo Kera. Các bị cáo chính gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT), và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs).
Vụ án từng gây chấn động dư luận khi hơn 56.000 khách hàng đặt mua gần 130.000 hộp kẹo Kera chỉ trong vòng ba tháng, với số tiền thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, vai trò của Phạm Thị Nhật Lệ – chị gái Quang Linh – và chồng cô, Nguyễn Nam Hoàng, cũng được nhiều người quan tâm.
Nhật Lệ là cổ đông nắm 13,66% cổ phần tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định cô không tham gia các cuộc họp, bàn bạc hay quyết định về việc sản xuất kẹo Kera. Cô cũng không biết nguồn gốc nguyên liệu, tỷ trọng các loại bột rau củ in trên bao bì và không tham gia quay video quảng bá cùng các bị cáo chính tại Đà Lạt và Đắk Lắk.

Trong các buổi livestream bán kẹo, Nhật Lệ chỉ dựa trên thông tin trên nhãn mác để giới thiệu sản phẩm. Cơ quan điều tra xác định cô bán được 385 hộp, thu gần 90 triệu đồng, hưởng tiền hoa hồng hơn 8 triệu đồng. Nhận thấy trách nhiệm với vai trò cổ đông, Nhật Lệ tự nguyện nộp hơn 367 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.
Chồng cô, Nguyễn Nam Hoàng, cũng không bị xử lý hình sự. Hoàng chỉ tham gia quay phim và livestream bán kẹo dựa trên thông tin trên bao bì, không nắm rõ chất lượng hay nguồn gốc thực tế. Hoàng bán được 1.386 đơn hàng, thu hơn 26,5 triệu đồng tiền hoa hồng và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hoàng không đủ cơ sở để xử lý hình sự.

Cả Nhật Lệ và Hoàng chỉ là những người bán hàng gián tiếp, không tham gia lập kế hoạch hay quảng bá thông tin gian dối. Việc họ dựa vào nhãn mác sản phẩm để giới thiệu và bán hàng không cấu thành tội “Lừa dối khách hàng”. Vì vậy, cơ quan điều tra kết luận chưa có căn cứ xử lý hình sự đối với hai cá nhân này.
Theo cáo trạng, thực phẩm kẹo bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Thùy Tiên cùng các cổ đông Công ty CER. Nhóm này thống nhất hợp tác thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam, trong đó Thùy Tiên góp 25% cổ phần. Các bị cáo thống nhất kịch bản để Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục quay video, livestream quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội với thông tin gian dối về nguồn gốc nguyên liệu, hàm lượng chất xơ và công dụng. Thùy Tiên còn đảm nhận vai trò đại diện hình ảnh công ty và tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện.
Nhà chức trách cáo buộc, trong suốt quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất, Thùy Tiên và nhóm Chị Em Rọt dù là chủ sở hữu nhưng không quan tâm đến chất lượng hay thành phần thực tế. Các bị cáo biết hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo chỉ 0,935%, không đủ bổ sung cho người kén rau, không rõ nguồn gốc nguyên liệu, không có vùng trồng đạt chuẩn VietGAP và không có cơ sở khoa học cho tuyên bố “1 viên kẹo bằng một đĩa rau”, nhưng vẫn công bố sản phẩm chứa 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%.
Ngày 12/12/2024, buổi livestream đầu tiên của bộ ba Thùy Tiên – Quang Linh Vlogs – Hằng Du Mục thu hút hơn 2.800 đơn hàng, mang về 400 triệu đồng doanh thu, mở đầu “cơn sốt” kẹo Kera. Sau đó, Thùy Tiên yêu cầu tăng tỷ lệ lợi nhuận lên 30%, cao hơn 5% so với thỏa thuận ban đầu.
Đến 16/1/2025, nhóm này thực hiện 6 buổi livestream quảng cáo sản phẩm, trong đó Thùy Tiên tham gia 3 buổi. Họ liên tục giới thiệu công dụng sai sự thật, khẳng định “một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc”, “không ăn rau thì đã có Kera” và “mỗi viên chứa 10 loại rau củ cùng vitamin bổ sung chất xơ”.
Sau các quảng cáo phóng đại, từ ngày 12/12/2024 đến giữa tháng 2/2025, CER đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về 17,5 tỷ đồng. Trừ đi chi phí sản xuất, nhóm này bị cáo buộc thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.
- Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng (44 phút trước)
- Loạt quy định mới về Luật Căn cước và ứng dụng VNeID chính thức có hiệu lực (50 phút trước)
- Vị tướng quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái xuất (1 giờ trước)
- Vấn đề dải điểm Toán đặc biệt tại Tuyên Quang: Giáo viên trường chuyên không tham gia coi thi (1 giờ trước)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (1 giờ trước)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (1 giờ trước)
- Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (2 giờ trước)
- Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ (2 giờ trước)
- Vì sao điểm học bạ tiếng Anh của Tuyên Quang thấp nhất cả nước nhưng điểm thi tốt nghiệp lại vượt cả TP.HCM vươn lên tốp đầu? (2 giờ trước)
- Yamaha ra mắt "vua côn tay" 200cc mới vào tháng sau: Trên cơ Honda Winner R, giá nhỉnh 50 triệu đồng (2 giờ trước)