-
"Vua xe ga" 188cc mới chính thức ra mắt giá 56 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda Air Blade và Vario -
Chuyên gia Hiếu PC cảnh báo chiêu trò "mặt nạ" số điện thoại: Đừng tin vào những gì hiển thị trên màn hình -
"Cơn bão" phẫn nộ bủa vây Hương Tràm sau chiến thắng gây tranh cãi tại giải Cống hiến 2026 -
Hoa hậu Dương Thuỳ Linh lên tiếng giữa ồn ào "trợ lý bị sai dắt chó": Phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội -
Giải mã bức tranh xăng dầu kỳ điều hành 16/4: Dầu giảm sâu ngoạn mục, thuế phí "về 0" và vị thế bất ngờ của Việt Nam -
Đây là chiếc iPhone fullbox rẻ nhất Việt Nam hiện nay, chưa đến 12 triệu dùng cơ bản ngon chẳng kém iPhone 17e -
NSND Tự Long gây sốt khi "đánh úp" Trang Pháp, hé lộ tình trạng thực sự của nữ ca sĩ sau khi từ Trung Quốc trở về -
Cơn thịnh nộ của "quái vật" Sinlaku: Saipan và Tinian tan hoang sau đêm kinh hoàng cùng siêu bão mạnh nhất hành tinh -
Xác minh clip nam sinh gặp nạn lao xuống cống, người đi sau quay đầu rời đi -
Nghẹt thở giây phút giải cứu hai anh em sinh đôi bị sóng cuốn trôi tại biển Cửa Lò
Pháp luật
11/02/2026 13:41Rao đổi tiền lẻ cận Tết trên Facebook, một phụ nữ ở Quảng Ninh bị công an triệu tập
Càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền mới, tiền mệnh giá nhỏ của người dân càng gia tăng. Cùng với đó, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều tài khoản, hội nhóm công khai rao đổi tiền lẻ với lời quảng cáo giao nhanh, số lượng lớn, thủ tục đơn giản.
Ngày 11/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phát hiện và xử lý một trường hợp quảng bá dịch vụ đổi tiền trái phép trên không gian mạng. Trước đó, ngày 9/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệu tập T.M.H, sinh năm 1998, trú tại Quảng Ninh, do đăng tải bài viết quảng cáo dịch vụ đổi tiền lẻ trên Facebook.

Làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ này thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Cá nhân liên quan đã cam kết gỡ bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo và không tiếp tục thực hiện hoạt động tương tự trong thời gian tới.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc thu đổi tiền là lĩnh vực được pháp luật quản lý nghiêm ngặt. Chỉ các đơn vị có thẩm quyền như Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước mới được phép thực hiện việc đổi tiền theo quy định.
Mọi hành vi tự ý đổi tiền để hưởng chênh lệch hoặc thu phí khi không có chức năng ngân hàng đều bị coi là trái pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp.
Cơ quan công an cũng cảnh báo, việc đổi tiền qua mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân như bị thu phí cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông hoặc mất liên lạc sau khi chuyển khoản.
Để tránh rủi ro và đảm bảo quyền lợi, người dân khi có nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ dịp Tết nên đến các điểm giao dịch hợp pháp, không tin vào các quảng cáo đổi tiền tiện lợi, nhanh chóng nhưng không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.
- Thảm kịch y tế: 331 trẻ em nhiễm HIV từ chính nơi cứu chữa và sự thật tàn khốc sau cánh cửa bệnh viện (15:49)
- Người bán bò bía nổi nhất Hà Nội: Đôi mắt đảo "như rang lạc" và hành trình mưu sinh gần 20 năm (15:46)
- "Vua xe ga" 188cc mới chính thức ra mắt giá 56 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda Air Blade và Vario (15:39)
- Lãi suất ngân hàng đồng loạt "hạ nhiệt": Bước đệm ổn định hay tín hiệu nới lỏng dài hạn? (15:33)
- Chiếm quyền SIM, vô hiệu hóa bảo mật sinh trắc học chiếm đoạt 23 tỷ đồng (15:25)
- Đề xuất tăng mức phạt tại chỗ: Nhiều lỗi giao thông có thể bị xử lý tới 7,5 triệu đồng (15:24)
- Khoảnh khắc "khó đỡ": Nam thanh niên tự lao xe vào dải phân cách trên đoạn đường vắng (15:23)
- Chuyên gia Hiếu PC cảnh báo chiêu trò "mặt nạ" số điện thoại: Đừng tin vào những gì hiển thị trên màn hình (15:20)
- Sau câu nói "đưa tiền đây anh giữ" của chồng, tôi hiểu ra thứ mình cần bảo vệ không phải là hôn nhân (15:13)
- Hành trình 3 thập kỷ tìm ân nhân để trả nợ: Khi tiền bạc đứng sau một tình bạn vô giá (15:08)