Chủ tiệm điện thoại lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng để thực hiện hàng chục giao dịch rút tiền bất chính trước khi lẩn trốn khỏi địa phương.

Lực lượng chức năng phường Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1990), một chủ tiệm điện thoại di động bị truy nã về hành vi sử dụng phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

20-1768875054-sa-luoi-sau-thoi-gian-tron-na-vi-hanh-vi-moc-tui-xuyen-khong-gian-mang-cua-chu-tiem-dien-thoai.jpg
Đối tượng Nguyễn Hữu Tài. Ảnh: Công an phường Pleiku

Sự việc bắt đầu vào tối ngày 21/4/2025, khi anh N.V.S. (trú tại xã Sơn Lang, Gia Lai) mang chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max đến cửa hàng của Tài trên đường Nguyễn Văn Trỗi để sửa chữa. Tại đây, với lý do cần kiểm tra máy, Tài đã yêu cầu anh S. để lại cả điện thoại, sim và cung cấp mật khẩu màn hình. Tin tưởng chủ tiệm, người khách hàng này đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu mà không lường trước được âm mưu chiếm đoạt tài sản đang dần hình thành.

Ngay sau khi khách rời đi, Nguyễn Hữu Tài đã tháo sim của anh S. lắp vào điện thoại cá nhân của mình để chiếm quyền kiểm soát các ứng dụng tài chính. Khi đăng nhập vào ví điện tử ZaloPay, Tài phát hiện tài khoản này có liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng BIDV thông qua ứng dụng SmartBanking. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đối tượng đã liên tiếp thực hiện 13 thao tác rút tiền, chuyển hơn 18 triệu đồng từ tài khoản của nạn nhân về túi riêng của mình.

Hành vi gian dối của gã chủ tiệm nhanh chóng bị lộ tẩy khi anh S. nhận lại máy và phát hiện số dư ngân hàng sụt giảm bất thường nên đã trình báo công an. Trước áp lực của cuộc điều tra, Tài ban đầu đã ra đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau khi bị cơ quan chức năng khởi tố, đối tượng đã bất ngờ bỏ trốn khỏi nơi cư trú, buộc Công an TP. Pleiku phải phát lệnh truy nã toàn quốc.

Sau nhiều tháng lẩn trốn, vào khuya ngày 16/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Pleiku đã phát hiện và tóm gọn Nguyễn Hữu Tài khi đối tượng đang xuất hiện trên địa bàn.

PTH (SHTT)