Pháp luật

Sau tiếng nổ lớn, phát hiện thi thể chủ quán cà phê

Nơi xảy ra vụ việc là quán cà phê nằm trên đường Ngô Quyền (thôn 2, xã Trà Đa, thành phố Pleiku) do ông M. làm chủ.

Chiều 28/8, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực thôn 2, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai nên tới kiểm tra thì phát hiện thi thể ông Lê M. (SN 1966, ngụ xã Trà Đa).

Sau tiếng nổ lớn, phát hiện thi thể chủ quán cà phê
Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Văn Ngọc/báo Gia Lai

Theo báo Gia Lai, nơi xảy ra vụ việc là quán cà phê nằm trên đường Ngô Quyền (thôn 2, xã Trà Đa) do ông M. làm chủ. Ông M. đã dùng máy cưa sắt để cưa đầu đạn phía sau ngôi nhà thì 1 đầu đạn phát nổ. Ông tử vong tại chỗ, thi thể bị biến dạng.

Đơn vị chức năng ghi nhận, xung quanh quán cà phê của ông M. có nhiều vỏ đầu đạn, vỏ mìn, vỏ bom. Trong đó, có loại đã được xử lý làm đồ dùng trang trí.

Nguồn trên cho hay, ông M. có đam mê với việc dùng đầu đạn để làm các vật dụng trang trí. Dù địa phương nhiều lần nhắc nhở, nưng ông M. vẫn lén lút thu lượm những đầu đạn về.

Theo tờ Công an nhân dân, trước đó ông M. từng cưa đạn dẫn đến phát nổ nhưng không xảy ra thiệt hại.

Ghi nhận của Dân trí cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, người thân của ông M. đều ở trong nhà nên không ai bị thương.

Sau tiếng nổ lớn, phát hiện thi thể chủ quán cà phê - 1
Hiện trường có máy cưa và nhiều đạn. Ảnh: Công an nhân dân

Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/sau-tieng-no-lon-phat-hien-thi-the-chu-quan-ca-phe-161212908004645194.htm