Pháp luật

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn làm hai người chết tại Huế

Sau khi lái xe ô tô khách gây tai nạn giao thông nghiêm trọng tại địa bàn TP. Huế làm 2 người chết, tài xế Vũ Đình Phi (ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, sau đó bị công an tạm giữ hình sự.

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn làm hai người chết tại Huế
Tài xế Vũ Đình Phi tại cơ quan công an.

Chiều 14/3, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Đình Phi (SN 1990, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi điều khiển xe ô tô khách gây tai nạn giao thông làm 2 người chết.

Trước đó, khoảng 22h30 tối 10/3, tại vị trí Km9+500 tuyến Quốc lộ 1 nhánh tránh Huế qua địa phận phường Hương Hồ (TP. Huế), anh Lê Văn G. (SN 2003) điều khiển xe mô tô mang BKS 75AF-124xx chở anh Lê Văn D. (SN 2002, cả hai cùng trú tại phường Hương Hồ, Huế) chạy theo hướng Bắc - Nam. Khi đến vị trí nêu trên, xe mô tô 75AF-124xx xảy ra va chạm với ô tô khách gây tai nạn.

Lái xe ô tô khách tiếp tục cho xe chạy khỏi hiện trường. Hậu quả vụ tai nạn làm anh G. chết trên đường đi cấp cứu, anh D. chết sau khi được đưa đến bệnh viện.

Nhận được thông tin, Công an TP. Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức điều tra, truy xét lái xe ô tô gây tai nạn.

Sau đó, Công an TP. Huế phối hợp với công an các địa phương, đơn vị liên quan điều tra, làm rõ lái xe gây tai nạn là Vũ Đình Phi. Chiếc ô tô khách gây tai nạn do Phi điều khiển được phát hiện đỗ tại một gara trên địa bàn huyện Yên Thành, Nghệ An.

Tại cơ quan công an, Phi đã khai nhận hành vi gây tai nạn của mình. Theo đó, ngay trước thời điểm xảy ra tai nạn, Phi điều khiển xe ô tô khách từ hướng Nam ra Bắc, cố gắng vượt xe container đi cùng chiều phía trước, đánh lái sang phần đường bên trái gây ra tai nạn.

Theo Ngọc Văn (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/tam-giu-hinh-su-tai-xe-xe-khach-gay-tai-nan-lam-hai-nguoi-chet-tai-hue-post1620196.tpo