Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp 8 cá nhân thuộc đường dây của Phạm Huy Tuyền để làm rõ hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”
28-1790601037-tam-giu-nhom-dang-gan-800-video-ghep-noi-dung-quang-cao-thiet-bi-co-bac-bip
Các đối tượng bị bắt giữ

Cầm đầu nhóm này là Phạm Huy Tuyền (SN 1987, trú tại Hải Phòng). Bảy nghi phạm còn lại cùng bị tạm giữ đều có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, bao gồm: Phạm Huy Tiến (SN 1989), Vũ Văn Hiếu (SN 1997), Phạm Văn Đồng (SN 1997), Hoàng Công Tiệp (SN 1998), Phạm Duy Hải (SN 1999), Lương Văn Tuỳnh (SN 1991) và Phạm Huy Tú (SN 1997).   

Kết quả điều tra xác định, Tuyền và các đồng phạm đã cùng nhau bàn bạc, phân chia vai vế, lên kịch bản dàn dựng rồi quay lại các cảnh đánh xóc đĩa, bài lá.

Trong các video, nhóm này lồng ghép nội dung quảng cáo thiết bị cờ bạc bịp, kèm thông tin liên lạc để bán các dụng cụ gian lận nhằm kiếm lời.

Các thiết bị được quảng cáo gồm kính áp tròng, bộ bài gian lận, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp... Những sản phẩm này được các đối tượng đặt mua trên mạng xã hội.

Các đối tượng đã đăng tải gần 800 video lên các fanpage Facebook cá nhân, thu hút hàng triệu lượt xem, gây dư luận xấu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra mở rộng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Luật An ninh mạng, nhất là khi đăng tải, chia sẻ nội dung trên không gian mạng.

Người dân tuyệt đối không tự ý quay, đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ xúy, kích động bạo lực, hành xử giang hồ, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện lối sống phi pháp, coi thường pháp luật lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng tương tác để kiếm tiền.

Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin tiêu cực, độc hại, ảnh hưởng xấu đến người xem, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

PV (SHTT)