Vụ án giao thông nghiêm trọng dẫn đến chuỗi biến cố bi kịch gia đình sắp sửa được đưa ra ánh sáng pháp lý.

Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định đưa bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Phiên tòa dự kiến sẽ chính thức diễn ra vào ngày 28/8 tới đây. Trong vụ án này, bị cáo Trung được chỉ định một luật sư bào chữa, trong khi phía gia đình bị hại có nhiều luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

24-1787553665-thoi-diem-xet-xu-tai-xe-xe-tai-lan-lan-gay-tai-nan-khien-nu-sinh-14-tuoi-tu-vong-o-vinh-long
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tư liệu CACC.

Cú vượt ẩu trên tỉnh lộ và bi kịch tước đi mạng sống nữ sinh

Theo nội dung cáo trạng, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 4/9/2024. Thời điểm trên, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 84C-102.77 lưu thông trên tỉnh lộ 901 theo hướng từ Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Khi di chuyển đến đoạn thuộc địa phận ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Trung phát hiện một chiếc xe tải do anh Nguyễn Văn M. (quê Thanh Hóa) điều khiển đang dừng sát lề đường bên phải. Để vượt qua chiếc xe này, Trung đã quyết định đánh lái cho xe lấn hoàn toàn sang làn đường bên trái.

Cùng lúc đó, ở chiều ngược lại có hai chiếc xe đạp điện đang di chuyển. Đi phía trước là em T.N.X.N. (sinh năm 2010) đi một mình, ngay phía sau là xe của em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh năm 2010) đang chở theo em L.M.N. Bất ngờ thấy chiếc xe tải lấn sang phần đường của mình, em X.N. đã phải phanh gấp. Sự việc đột ngột khiến xe của Trân chạy đằng sau không kịp xử lý nên đã va chạm vào xe của X.N.

Cú va chạm khiến phương tiện của Trân đổ ngã sang bên trái nhưng vị trí ngã vẫn nằm hoàn toàn trên phần đường hợp pháp của các em. Đúng lúc này, bánh trước bên trái của chiếc xe tải do Trung điều khiển đã cán qua người Trân. Dù đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nữ sinh 14 tuổi vẫn không thể qua khỏi do chấn thương quá nặng, riêng hai em X.N. và M.N. may mắn không bị thương tích.

Chuỗi biến cố rúng động và tình trạng sức khỏe của bị cáo trước ngày hầu tòa

Sau bi kịch mất con, một sự việc đặc biệt nghiêm trọng khác đã diễn ra vào ngày 28/4/2025. Cha của nạn nhân Trân là ông Nguyễn Vĩnh Phúc đã dùng súng bắn vào đầu tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung khiến người này bị thương rất nặng, sau đó ông Phúc đã tự sát. Đến ngày 7/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long chính thức khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và tiếp đó khởi tố bị can đối với Trung vào ngày 26/6/2025. Kết luận từ Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long cho thấy tài xế Trung bị tổn thương cơ thể lên tới 90% do vết thương từ phát súng gây ra.

Về năng lực hành vi của bị cáo, kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 xác định: Trước, trong, sau thời điểm gây tai nạn cho đến lúc bị bắn, Trung hoàn toàn không mắc bệnh tâm thần và hoàn toàn đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Tuy nhiên, sau biến cố bị bắn, tài xế này xuất hiện bệnh lý tâm thần với chẩn đoán "mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác...", dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do chứng mất trí ở mức độ trung bình.

Chính vì lý do Trung phải điều trị bệnh lý và chữa bệnh bắt buộc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã từng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can vào ngày 8/11/2025. Đến ngày 8/7/2026, Kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định hiện tại bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung mắc chứng mất trí sau chấn thương não ở mức độ nhẹ, chỉ bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, tạo điều kiện để quá trình xét xử được tiến hành theo quy định của pháp luật.

PV (SHTT)