-
Hà Nội công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI -
Cú sốc năng lượng tại nước láng giềng của Việt Nam: Giá xăng chạm ngưỡng 47.000 đồng/lít -
Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh -
Chiếc tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" giữa bãi cỏ um tùm tại Cà Mau: Cơ quan chức năng ráo riết xác minh nguồn gốc -
Ngỡ ngàng gặp lại vợ cũ làm nghề lau dọn ở siêu thị, định tiến lại mỉa mai thì một tiếng gọi vang lên khiến tôi "hóa đá" -
Bất ngờ lý do học sinh lớp 6 lập kế hoạch hại bạn bằng thuốc chuột: Bị ảnh hưởng từ truyện Conan -
Người đàn ông đánh rơi 50 triệu đồng khi đi mua phế liệu, công an kêu gọi người dân trả lại tiền -
CSGT hóa trang tuần tra cao tốc: Hàng trăm tài xế vi phạm bị ghi hình xử lý -
Bị phản bội nhiều lần, người vợ chọn ngoại tình để "trả đũa": Câu chuyện khiến dư luận tranh cãi dữ dội -
Bi kịch "hậu nghỉ hưu": Nhà tan cửa nát vì mẹ chồng can thiệp quá sâu vào đời sống con cái
Pháp luật
27/08/2021 13:47Thủ đoạn biến người nghèo thành con nợ giữa mùa COVID-19
Người nghèo cũng “không tha”
Diễn biến phức tạp của đại dịch COVID -19 khiến đời sống của người nghèo càng rơi vào cảnh khó khăn, cùng cực. Nhiều người thậm chí còn không có tiền để mua thực phẩm, bị đuổi ra khỏi nhà trọ vì thiếu tiền phòng… Nắm biết được nhu cầu cần hỗ trợ kinh tế của người có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm trong mùa dịch, đối tượng xấu thông qua mạng xã hội, tiếp cận nạn nhân để lừa đảo.
Chúng “vẽ” ra các khoản tiền trợ cấp hỗ trợ dịch bệnh, hỗ trợ người nghèo, yêu cầu họ cung cấp Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, ảnh chân dung… nhằm lấy thông tin của họ để làm hồ sơ vay vốn của các công ty tài chính, rồi chiếm đoạt tài sản nếu được phê duyệt.
Một số đối tượng tìm đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa - nơi không có điều kiện tiếp cận thông tin kịp thời, bịa ra việc “nhận tiền trợ cấp” và yêu cầu người dân muốn được trợ cấp phải ký vào các giấy tờ mà không biết đó là hồ sơ vay (mua) trả góp các thiết bị điện tử, di động. Sau đó, các đối tượng mang bán những tài sản mua được từ hồ sơ vay đứng tên nạn nhân và để lại khoản nợ rồi “bốc hơi”.
Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 6 đối tượng dùng chiêu trò dụ dỗ những dân nghèo, nhiều người trong số đó là dân tộc thiểu số, mang giấy tờ tùy thân đến ngân hàng làm thủ tục “vay vốn ưu đãi”, “nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 từ nước ngoài”…
Nhưng thực chất các đối tượng tìm cách lấy hồ sơ của họ làm hợp đồng vay vốn tại các công ty tài chính để mua hàng trả góp. Khi nhận được hàng trả góp, các đối tượng mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Từ cuối tháng 4/2021 đến tháng 8/2021, các đối tượng trên đã dụ dỗ, đưa hàng trăm người tại hai huyện Thọ Xuân, Thường Xuân (Thanh Hóa) đi làm hồ sơ theo cách như trên, chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng.
Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác
Mới đây, Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPB) phát đi cảnh báo đối với khách hàng về các chiêu thức lừa đảo trợ cấp COVID-19. Theo đó, các đối tượng giả mạo email của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với nội dung “Công đoàn hỗ trợ tiền mặt cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19” và đề nghị các cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức cho cán bộ, nhân viên điền đầy đủ thông tin theo đường link có sẵn. Khi người nhận email trên cung cấp các thông tin tài khoản cá nhân, hoặc click vào các đường link có chứa mã độc, kẻ gian sẽ xâm nhập hệ thống mạng doanh nghiệp và/hoặc đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Một chiêu trò khác là giả mạo tin nhắn và website của Bộ Y tế. Kẻ gian gửi tin nhắn giả mạo với nội dung hướng dẫn hoàn tất thủ tục đăng ký xin trợ cấp kèm theo đường link dẫn đến website có giao diện giống website của Bộ Y tế.
Tại đây, theo hướng dẫn, ở thao tác bấm thủ tục “đăng ký xin trợ cấp”, người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng (username, password, OTP)… Nếu người dùng làm theo hướng dẫn này, kẻ gian sẽ đánh cắp toàn bộ thông tin của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) cho biết, liên quan đến các loại tội phạm phát sinh trong mùa dịch COVID-19, Bộ Công an cũng như Cục CSHS đã có kế hoạch triển khai gửi đến công an các đơn vị địa phương và có những khuyến cáo về các thủ đoạn lừa đảo để người dân cảnh giác. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh, có thể còn phát sinh nhiều phương thức, thủ đoạn mới, do đó, việc chủ động phòng ngừa là quan trọng nhất.
Hiện tại, người dân gặp khó khăn do COVID-19 có thể làm thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn để được xem xét hỗ trợ.
“Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, người dân không được dễ dãi trong việc cung cấp các thông tin liên quan đến cá nhân và khi cung cấp thông tin thì phải có mục đích rõ ràng. Đối với các hình thức vay vốn, nhận hỗ trợ liên quan đến tài chính, cần hạn chế thông qua trung gian như điện thoại, không gian mạng vì không biết người đang làm việc với mình là ai. Bất kỳ nghi vấn nào liên quan đến hành vi lừa đảo trực tuyến, người dân cần thông báo ngay với cơ quan công an để phối hợp điều tra” - Thiếu tướng Hà khuyến cáo.
Theo Thanh Phong (Tiền Phong)
- Ông Trump cam kết kiềm chế giá dầu giữa biến động Trung Đông (1 giờ trước)
- Mỹ chính thức phê duyệt đúc đồng xu vàng 24 karat in hình Tổng thống Donald Trump (1 giờ trước)
- "Phù thủy" cơ khí Cuba và chiếc ô tô chạy bằng than củi giữa cơn khát nhiên liệu (2 giờ trước)
- Phim của Trường Giang chính thức rời rạp với doanh thu hơn 110 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới giải đáp câu hỏi về căn bệnh đã "đến mùa", gần 3.000 trẻ em mắc (2 giờ trước)
- Toyota chính thức ra mắt mẫu SUV cỡ C Hybrid mới giá 840 triệu đồng: Rẻ hơn Mazda CX-5 và Honda CR-V (2 giờ trước)
- Tuyển sinh quân đội năm 2026: Tăng mạnh chỉ tiêu và những quy định khắt khe về thị lực (2 giờ trước)
- Cú sốc năng lượng tại nước láng giềng của Việt Nam: Giá xăng chạm ngưỡng 47.000 đồng/lít (2 giờ trước)
- Hà Nội công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI (2 giờ trước)
- Thực hư tin đồn ca sĩ MIN "khai gian" nhiều tuổi (2 giờ trước)