-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Công nghệ
30/07/2021 00:48Phẫn nộ: Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn nhắm vào những người khó khăn, cần tới trợ cấp vì dịch COVID-19
Đây là một hình thức lừa đảo tuy không mới nhưng cực kỳ đáng lên án bởi đối tượng mà kẻ xấu nhắm vào lại là những người có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh và cần tới trợ cấp từ Chính phủ. Thông qua tin nhắn SMS, kẻ xấu cho biết chủ thuê bao đã đủ điều kiện nhận trợ cấp từ Chính phủ và gửi kèm một đường link để đăng ký.
Lừa đăng ký nhận trợ cấp để chiếm đoạt tài sản
"Bộ Y tế xin thông báo: Bạn đã đủ điều kiện đăng ky xin trợ cấp. Vui lòng hoàn thành thủ tục đăng ky trực tuyến ngay bay giờ. Thời hạn đến 17:30 hôm nay.
(Kèm link đăng ký)", nội dung tin nhắn mà anh H.P.N. ở Hà Nội vừa nhận được.
Khi click vào đường link đính kèm trong tin nhắn, anh H.P.N. được chuyển tới một trang web giả mạo thông tin của Bộ y tế, giao diện rất giống với website của bộ. Tại đây, người dùng được yêu cầu nhập các thông tin cá nhân (mà theo các đối tượng lừa đảo là để đăng ký nhận trợ cấp), đặc biệt có yêu cầu cả tên đăng nhập và mật khẩu truy cập internet banking.
Một khi người dùng nhập đầy đủ các thông tin được yêu cầu tại website giả mạo này, các đối tượng sẽ sử dụng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.


Dấu hiệu nhận biết
Từ vụ việc trên, người dân cần lưu ý những điểm sau để tránh bị lừa đảo:
1. Các tổ chức của Chính phủ, các bộ, ban, ngành một khi nhắn tin tới người dân đều hiển thị tên chứ không phải số điện thoại thông thường (Ví dụ: Chính phủ, Bộ Y tế...)
2. Các website của các cơ quan, tổ chức nhà nước đều có "đuôi" là ".gov".
3. Không có bất cứ tổ chức, đơn vị minh bạch nào bao gồm cả ngân hàng yêu cầu tên đăng nhập, mật khẩu internet banking và OTP của bạn. Khi bạn được yêu cầu làm việc này, nghĩa là bạn đang có nguy cơ bị lừa đảo.
4. Các trường hợp được nhận trợ cấp của Chính phủ, của các tỉnh, thành phố do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đều được lập danh sách, đăng ký thông qua các đơn vị hành chính cấp phường, quận... Không thực hiện qua hình thức trực tuyến.
Những thủ đoạn này tuy không mới, nhưng với sự giả mạo tinh vi như ở trên, những người hiện đang gặp khó khăn vì dịch sẽ rất dễ bị đánh lừa.
Người dân cần tự nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ mình và người thân
Trước đó, đã có rất nhiều đối tượng lợi dụng dịch COVID-19 để kiếm chác bằng những thủ đoạn tinh vi. Như giả mạo danh là nhân viên y tế của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), hay của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gửi thư điện tử cho nạn nhân với tập tin đính kèm, hoặc các liên kết dẫn đến các nội dung về cập nhật tình hình lây nhiễm của COVID-19.
Một số đường link ẩn chứa nhiều nguy hiểm, rủi ro lan truyền nhanh và rộng tới người dùng Việt Nam hòng lừa đảo lấy thông tin cá nhân.
Khi mở các tập tin đính kèm hay nhấp vào các liên kết, máy tính của nạn nhân sẽ bị tấn công bởi các mã độc hoặc có thể bị lộ lọt thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng được lưu trữ trực tuyến sẽ đánh cắp.
Cùng với đó, lợi dụng tâm lý hoảng loạn lo sợ lây nhiễm COVID-19, các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến để quảng bá các sản phẩm mạo nhận có khả năng phòng ngừa virút như vắc-xin để lừa nạn nhân hoặc tuyên truyền các phương thuốc chưa từng được kiểm chứng.
Caption
Các đối tượng lừa đảo còn lập nên các website bán hàng trực tuyến vật tư y tế như khẩu trang y tế và nước rửa tay. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của người mua hàng, đối tượng lừa đảo ngắt liên lạc và không giao hàng như đã thỏa thuận.
Các nhu yếu phẩm thiết yếu bán lẻ như mạo danh các nhãn hàng lớn, gửi link lạ kèm thông tin về quà tặng, trúng thưởng cũng được các đối tượng xấu áp dụng để lừa đảo người dùng..., rồi xâm nhập hệ thống thông tin cá nhân của họ.
Mọi người cần cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp cận thông tin. Không nên tin tưởng thông tin từ các trang web không chính thức.
Tránh xa các địa chỉ trang web hoặc địa chỉ email mà KHÔNG kết thúc bằng .gov. Đồng thời, báo ngay sự việc cho cơ quan chức năng sở tại.
Theo Minh Khôi (Nhịp Sống Việt)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)