-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Pháp luật
14/03/2026 14:19Tiếp tục lật tẩy chiêu lừa "gia truyền 3 đời" của thảo dược Hoàng Minh Đường: Không như quảng cáo!
Liên quan đến sản phẩm “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” từng được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã làm rõ nhiều thông tin về nguồn gốc thực sự của sản phẩm này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, người đứng sau thương hiệu trên là Hoàng Văn Toàn. Trước khi xây dựng thương hiệu thảo dược xương khớp, Toàn được cho là đã tham gia một số khóa học liên quan đến y học cổ truyền trên mạng trong giai đoạn khoảng năm 2016–2018. Sau đó, người này tiếp tục học việc tại một cơ sở đông y trong thời gian nhất định.

Trong quá trình tìm hiểu về các bài thuốc điều trị bệnh xương khớp, Toàn được cho là đã tiếp cận một số công thức từ người khác. Từ những công thức này, Toàn tự thay đổi thành phần và tỷ lệ dược liệu, sau đó tạo ra sản phẩm mang tên “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.
Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy công thức nói trên không phải là bài thuốc gia truyền nhiều đời như nội dung quảng cáo trước đó. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành theo quy định.
Dù vậy, trong thời gian dài, sản phẩm này vẫn được quảng bá rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Hệ thống bán hàng được xây dựng với nhiều fanpage, tài khoản trực tuyến nhằm tiếp cận khách hàng. Một số nội dung quảng cáo còn sử dụng hình ảnh, lời giới thiệu mang tính chuyên môn nhằm tạo niềm tin đối với người bệnh.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong các nội dung quảng bá, sản phẩm thường được giới thiệu có khả năng hỗ trợ điều trị hoặc cải thiện nhiều bệnh lý về xương khớp. Những lời quảng cáo này đã thu hút lượng lớn người quan tâm và đặt mua sản phẩm.
Hoạt động kinh doanh được cho là diễn ra trong thời gian dài với số lượng đơn hàng lớn. Thống kê bước đầu cho thấy lượng sản phẩm bán ra rất đáng kể, mang lại doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong quá trình sử dụng, một số người phản ánh xuất hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sưng phù hoặc kích ứng tại vị trí đắp thuốc. Những phản ánh này đã thu hút sự quan tâm của dư luận và khiến cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ nhằm xác định đầy đủ các hành vi liên quan, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm trong vụ việc.
- Đánh bại Thái Lan trên loạt luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (05/10/26 23:11)
- Nữ Đại sứ Du lịch bị tung tin "chơi pickleball lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người" (05/10/26 23:01)
- Ba mẹ con cô giáo ở Cà Mau bị chém, bé gái 6 tuổi tử vong (05/10/26 22:28)
- Cơ phó Flydubai đối mặt án tử hình (05/10/26 22:08)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (05/10/26 21:56)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (05/10/26 21:42)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (05/10/26 21:15)
- Hoài Lâm khoe không gian nhà riêng trước ngày cưới Ngọc Trinh (05/10/26 21:06)
- Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm (05/10/26 20:46)
- Người phụ nữ đâm chết người yêu của chồng cũ vì mâu thuẫn tiền nuôi con (05/10/26 20:00)