Nghi phạm N.H.L. (38 tuổi, trú thôn 13, xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk) phát sinh quan hệ tình cảm với nạn nhân L.T.M.D. (39 tuổi) dù đã có vợ và 2 con, theo kết quả điều tra ban đầu.
14-1786716957-tiet-lo-bat-ngo-ve-nghi-pham-vu-nu-nhan-vien-thu-vien-bi-sat-hai

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và khẩn trương thu thập các tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ án mạng khiến nữ nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (xã Ea Wy) tử vong.

Nghi phạm được xác định có liên quan trực tiếp đến sự việc là N.H.L. (38 tuổi, trú tại thôn 13, xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk), vốn là giáo viên dạy thể dục cùng công tác tại ngôi trường này.  

Sự việc bắt nguồn từ tối 10/8, sau khi cùng tham dự buổi liên hoan tại trường học, chị L.T.M.D. (39 tuổi) trở về phòng nghỉ ở khu tập thể giáo viên rồi bất ngờ mất liên lạc với gia đình và các đồng nghiệp.

Đến sáng hôm sau (11/8), khi mọi người đến kiểm tra thì phát hiện dấu hiệu bất thường trong phòng chị D. khi một góc nệm cùng tủ quần áo đã bị cháy. Trong khi đó, các tài sản cá nhân như xe máy, tiền bạc của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn tại trường.  

Công an xã Ea Wy đã lập tức phát đi thông báo truy tìm. Trải qua gần 3 ngày rà soát, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại một rẫy cà phê ở khu vực Km92, xã Ea Đrăng, cách Trường Tiểu học Lê Đình Chinh khoảng 20km.  

14-1786716968-tiet-lo-bat-ngo-ve-nghi-pham-vu-nu-nhan-vien-thu-vien-bi-sat-hai
Người dân gần khu vực hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại khu vực phát hiện thi thể nằm gần khu dân cư đông đúc, lực lượng chức năng đã thiết lập hàng rào phong tỏa nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ người ra vào trước sự chứng kiến, theo dõi của đông đảo người dân hiếu kỳ.  

Kết quả điều tra ban đầu hé lộ, vào khoảng đầu năm 2025, giữa L. và chị D. nảy sinh mối quan hệ tình cảm. L. đã có vợ và 2 con, còn chị D. đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 3/2026 và đang một mình nuôi 2 con gái nhỏ.

Khoảng 21h đêm 10/8, sau bữa tiệc liên hoan, L. tìm đến phòng của chị D. tại khu tập thể để nói chuyện. Tại đây, giữa hai người đã nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn gay gắt.

Trong lúc xô xát, L. đã dùng vũ lực khiến nữ đồng nghiệp tử vong. Nhằm mục đích che giấu hành vi tội ác và xóa sạch dấu vết tại hiện trường, đối tượng đã châm lửa đốt quần áo, chăn, gối trong phòng chị D.. Sau đó, L. đưa thi thể nạn nhân đến rẫy cà phê của gia đình mình tại thôn 13 (xã Ea Đrăng) để chôn giấu.  

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, động cơ vụ án mạng bắt nguồn từ những mâu thuẫn và ghen tuông tình cảm. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PV (SHTT)