Ngày 22/12, Công an TP HCM vừa kịp thời ngăn chặn một vụ tụ tập, chuẩn bị đánh nhau quy mô lớn giữa hai nhóm thanh thiếu niên có tổ chức, hoạt động manh động trên mạng xã hội tự xưng là “Tình Tân Định” và “Subin Chánh Hiệp”.

Theo thông tin ban đầu, mâu thuẫn giữa hai nhóm phát sinh từ những tranh cãi, công kích qua lại trên mạng xã hội. Thay vì giải quyết bằng các biện pháp hòa giải, các đối tượng đã thống nhất gặp nhau để “huyết chiến”, thể hiện rõ tính chất côn đồ, coi thường pháp luật. Kế hoạch được các đối tượng bàn bạc khá chi tiết, từ thời gian, địa điểm đến việc chuẩn bị hung khí.

Cụ thể, khoảng rạng sáng 22/12, hai nhóm hẹn gặp nhau tại khu vực cổng sau Khu du lịch Đại Nam (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để đánh nhau. Nhận định đây là vụ việc có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, xác minh.

Đến thời điểm các đối tượng đang trên đường di chuyển và tập kết, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra, khống chế, bắt giữ 18 đối tượng có liên quan. Tại hiện trường và qua khám xét, công an thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, mã tấu, gậy kim loại… cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả nghiêm trọng.

Công an tóm gọn 2 nhóm thanh niên tự xưng “Tình Tân Định” và “Subin Chánh Hiệp”. 

Qua làm việc ban đầu, công an xác định các đối tượng tham gia chủ yếu là thanh thiếu niên, tụ tập theo nhóm, hoạt động mang tính bộc phát nhưng có tổ chức, dễ bị kích động từ mạng xã hội. Việc kịp thời phát hiện và ngăn chặn đã giúp tránh được một vụ đánh nhau có thể gây thương vong, thậm chí hậu quả chết người.

Hiện toàn bộ các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò từng người để xử lý theo quy định pháp luật. Công an cũng đang mở rộng điều tra, rà soát các mối quan hệ liên quan nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn các vụ tụ tập, bạo lực tương tự.

Về mặt pháp lý, hành vi tụ tập mang theo hung khí để đánh nhau có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Trường hợp đủ căn cứ xác định có sự chuẩn bị hung khí, tổ chức đánh nhau hoặc gây thương tích cho người khác, các đối tượng có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt nghiêm khắc. Lực lượng chức năng khuyến cáo thanh thiếu niên không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, đồng thời kêu gọi gia đình, nhà trường và xã hội tăng cường quản lý, giáo dục để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật từ sớm.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)