Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công một đường dây tinh vi chuyên sản xuất và mua bán hàng giả với số lượng lớn gồm bột ngọt, hạt nêm và bột giặt.

Bắt trọn đường dây liên tỉnh sau nhiều tháng mật phục

Sau thời gian dài theo dõi và thu thập đầy đủ chứng cứ, lực lượng Công an TP.HCM đã đồng loạt ra quân từ ngày 23/4/2026, tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm sản xuất và tiêu thụ hàng giả. Đường dây này được phát hiện khi đang hoạt động mạnh tại khu vực giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng chủ mưu là Nguyễn Văn Đại (SN 1987, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM). Để thực hiện hành vi, Đại gom mua số lượng lớn nguyên liệu không rõ nguồn gốc, đặt in bao bì giả các nhãn hiệu uy tín rồi tổ chức sang chiết, đóng gói.

Toàn bộ số hàng giả sau đó được tập kết tại một kho hàng ở xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) do Phạm Thị Phương (SN 1978) quản lý.

Mạng lưới gia đình khép kín và hành vi mua chuộc tinh vi

17-1784250601-tphcm-triet-pha-duong-day-san-xuat-phan-phoi-phu-gia-thuc-pham-gia-quy-mo-lon
Các đối tượng đã mua hơn 1,1 tấn nguyên liệu bột ngọt và khoảng 300 kg nguyên liệu hạt nêm để sản xuất hàng giả tiêu thụ trên thị trường. Ảnh: CA TP.HCM.

Để bảo mật hoạt động, Đại và Phương đã lôi kéo các thành viên trong gia đình Phương tham gia vào khâu vận chuyển và phân phối, bao gồm:

- Chu Văn Thanh (SN 1976 - chồng Phương)

- Chu Văn Hữu (SN 1998 - con Phương)

- Đậu Đức Minh (SN 1990 - con rể Phương)

Nhóm này vận hành đường dây rất khép kín, chủ yếu liên lạc qua điện thoại và liên tục thay đổi địa điểm giao nhận hàng nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Sản phẩm giả sau khi hoàn thiện được phân phối đến hơn 12 cửa hàng tạp hóa tại TP.HCM và Tây Ninh. Đáng chú ý, trong quá trình bị điều tra, các đối tượng đã có hành vi tiếp cận, đưa hối lộ nhằm thoát tội nhưng đã bị các chiến sĩ công an kiên quyết từ chối và lập biên bản xử lý.

Đến ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trên về tội "Sản xuất, mua bán hàng giả là phụ gia thực phẩm".

Tịch thu lượng lớn tang vật độc hại

Ước tính các đối tượng đã thu mua hơn 1,1 tấn nguyên liệu bột ngọt và khoảng 300 kg nguyên liệu hạt nêm kém chất lượng. Nếu không bị ngăn chặn kịp thời, số hàng này có nguy cơ len lỏi vào hàng chục nghìn bữa ăn của người dân.

Số lượng tang vật bị thu giữ tại hiện trường bao gồm:

- 149,22 kg bột ngọt giả nhãn hiệu.

- 52,41 kg hạt nêm giả nhãn hiệu.

- 547,99 kg bột giặt giả nhãn hiệu.

- Hơn 160 kg nguyên liệu thô chưa kịp đóng gói.

- Nhiều máy móc đóng gói, phương tiện vận chuyển và số lượng lớn bao bì, tem nhãn giả.

Công an TP.HCM cảnh báo việc tiêu thụ phụ gia thực phẩm giả, không qua kiểm định tiềm ẩn hiểm họa khôn lường cho sức khỏe, dễ gây ngộ độc hoặc tích tụ độc tố lâu dài trong cơ thể.

Người tiêu dùng cần hết sức lưu ý:

- Chỉ mua sản phẩm tại các cơ sở, siêu thị uy tín.

- Kiểm tra kỹ thông tin sản xuất, hạn sử dụng, bao bì và tem chống hàng giả.

- Khi phát hiện hàng hóa có dấu hiệu bất thường, cần dừng sử dụng ngay và báo cho cơ quan quản lý để kịp thời ngăn chặn.

Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ các đại lý tiêu thụ liên quan.

TN (SHTT)