-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Pháp luật
08/06/2018 16:27Trả lại tiền tham ô, Đinh Mạnh Thắng được giảm án
Sáng 8/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết đối với kháng cáo của Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch Công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà) và 3 đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam - PVP Land.
Giảm án phạt tù cho Đinh Mạnh Thắng
Chủ tọa Ngô Hồng Phúc cho biết, căn cứ tài liệu đã được thẩm tra công khai, căn cứ lời khai các bị cáo và ý kiến tranh luận của người bào chữa tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy, các bị cáo Đinh Mạnh Thắng, Thái Kiều Hương, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy và Nguyễn Thị Kim Thoa đều giữ nguyên kháng cáo.
Trong đó, bị cáo Thoa kêu oan. Các bị cáo còn lại xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại tòa, một số luật sư cho rằng việc quy kết các bị cáo đồng phạm về tội tham ô là chưa thuyết phục.
Xét kháng cáo của Thoa, HĐXX thấy rằng, thực chất bị cáo không phải kêu oan mà cho rằng quy kết không đúng tội danh. Bị cáo cho rằng bản thân phạm tội Không tố giác tội phạm, không phải tham ô. Tại CQĐT, Thoa khai biết việc chuyển nhượng cổ phần giá thấp nhưng vẫn phải thực hiện theo chỉ đạo của Lê Hòa Bình (Chủ tịch Công ty 1/5). Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy bị cáo dù biết việc bán lại cổ phần với mức giá thấp nhưng vẫn chung ý chí thực hiện việc rút tiền và chuyển tiền trái quy định. Do đó, việc quy kết bị cáo đồng phạm tội tham ô là có căn cứ.
Với 2 bị cáo Duy và Hương, các bị cáo khẳng định chỉ là người môi giới, nhận thức pháp luật hạn chế nên bị người khác khác lợi dụng. HĐXX thấy rằng, Duy và Hương là người môi giới xuyên suốt quá trình vụ án. Các bị cáo có vai trò giúp sức cho Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm thực hiện hành vi tham ô tài sản.
Với Đinh Mạnh Thắng, bị cáo thừa nhận đã giúp Thái Kiều Hương tác động đến Trịnh Xuân Thanh và Đào Duy Phong để 2 người này đồng ý cho PVP Land chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương. HĐXX thấy có căn cứ khẳng định Thắng là người tổ chức cho Hương gặp Thanh, tạo lập mối quan hệ giữa 2 người này. Thắng cũng đã nhận 5 tỷ đồng từ Hương. HĐXX xác định Thắng biết phi vụ chuyển nhượng cổ phần giá thấp để trục lợi.
Trên cơ sở đó, HĐXX quyết định giảm hình phạt với các bị cáo Đinh Mạnh Thắng và Thái Kiều Hương, giữ nguyên án sơ thẩm đối với Huỳnh Nguyễn Quốc Duy và Nguyễn Thị Kim Thoa.
Cụ thể, tòa sơ thẩm tuyên Đinh Mạnh Thắng 7 năm tù, Thái Kiều Hương 8 năm tù. Bị cáo Duy lĩnh y án 10 năm tù; Nguyễn Thị Kim Thoa 6 năm tù, cộng với bản án chung thân trước đó, Thoa lĩnh tổng hình phạt chung thân.
VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt với Đinh Mạnh Thắng
Trước đó, khi luận tội, đại diện VKSND Cấp cao cho rằng Đinh Mạnh Thắng thành khẩn khai báo. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo tỏ ra ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội. Sau khi vụ án bị phát giác, Thắng đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt.
Ngoài ra, VKS cho hay gia đình ông Thắng có công với cách mạng, quá trình bị cáo bị bắt giam, bố bị cáo qua đời, cần áp dụng chính sách nhân đạo cho bị cáo này.
Với 3 người còn lại, đại diện VKS nhấn mạnh cơ quan công tố có đủ căn cứ khẳng định bản án sơ thẩm tuyên đúng người, đúng tội nên không chấp nhận kháng cáo.
Do đó, VKS đề nghị không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Thị Kim Thoa, Thái Kiều Hương và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy; đề nghị tòa chấp nhận kháng cáo, giảm một phần hình phạt đối với Đinh Mạnh Thắng.
Theo bản án sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên Đinh Mạnh Thắng 9 năm tù; Thái Kiều Hương và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy cùng 10 năm tù; Nguyễn Thị Kim Thoa 6 năm tù, cộng bản án tham ô trước đó, Thoa lĩnh tổng hình phạt chung thân.
Trong đơn kháng án, em trai Đinh La Thăng và 2 bị cáo Hương, Duy mong tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Thoa kêu oan tội Tham ô tài sản.
Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (3 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (4 giờ trước)