Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân khổng lồ núp bóng doanh nghiệp công nghệ do Đào Quang Huy cầm đầu. Hệ thống này thu hút hàng triệu tài khoản, đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", đồng thời khởi tố 3 bị can liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, một chiến dịch quy mô lớn do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã được triển khai quyết liệt. 

Lực lượng chức năng đã lập 6 tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét, triệu tập các đối tượng tại ba tỉnh thành gồm Hà Nội, Phú Thọ và Quảng Ninh, thành công đánh sập ổ nhóm tội phạm tinh vi này.

Đứng đầu đường dây tội phạm này được xác định là Đào Quang Huy (sinh năm 1992), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT. Để qua mắt các cơ quan chức năng, Huy cùng các đồng phạm đã tổ chức và điều hành hoạt động tội phạm núp dưới vỏ bọc hoàn hảo của một doanh nghiệp công nghệ chính thống.

10-1783684198-triet-pha-cho-den-du-lieu-ca-nhan-nup-bong-cong-ty-cong-nghe-doanh-thu-khung-hon-400-ty-dong
Đối tượng Huy.

Mô hình hoạt động của công ty do Đào Quang Huy điều hành được xây dựng hết sức tinh vi và chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận chuyên trách rõ rệt bao gồm: quản trị, kỹ thuật, marketing, hỗ trợ khách hàng, kế toán và thanh toán. Tài liệu điều tra bước đầu làm rõ, vào cuối năm 2021, nhóm đối tượng này đã tiến hành tạo lập và đưa vào vận hành trang web taphoammo.net. Mục tiêu của website này là xây dựng một nền tảng trung gian, cho phép các cá nhân khác mở gian hàng trực tuyến để tự quảng bá sản phẩm.

Thực chất, đây là một sàn giao dịch "chợ đen" chuyên dùng để mua bán các loại dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản cùng hàng loạt tài nguyên điện tử khác. Nhằm phục vụ hành vi phạm tội và thu hút lượng người tham gia khổng lồ, các đối tượng đã thuê tên miền, sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh quảng cáo rầm rộ trên nhiều nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, Telegram, TikTok, Instagram và Google.

Quá trình tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của công ty tại Khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển (Hà Nội), cơ quan điều tra đã thu giữ một lượng lớn tang vật phục vụ hành vi phạm tội gồm 20 bộ máy tính, 25 điện thoại di động, nhiều xe ô tô cùng vô số tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan. Trích xuất các dữ liệu điện tử thu thập được từ hệ thống, cơ quan chức năng đã làm rõ quy mô hoạt động kinh hoàng của trang web này.

Cụ thể, hệ thống ghi nhận có tới hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng với trên 3.000 gian hàng đang hoạt động liên tục. Tổng số giao dịch phát sinh trên nền tảng này đã vượt mốc 53 triệu lượt, mang lại tổng doanh thu sơ bộ ước tính lên đến trên 400 tỷ đồng. Với mỗi giao dịch phát sinh thành công, nhóm của Huy sẽ đút túi khoản phí dịch vụ trung gian dao động từ 3% đến 5%, qua đó thu lợi bất chính số tiền lên tới nhiều tỷ đồng. Hiện tại, vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

QT (SHTT)