Một đường dây sản xuất và buôn bán hóa mỹ phẩm giả với quy mô cực lớn, tổ chức tinh vi theo mô hình khép kín từ khâu pha chế đến phân phối trên không gian mạng vừa bị lực lượng chức năng đánh sập.

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thảo (SN 1993, trú xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình) và Lương Văn Khải (SN 2007, trú xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội "Sản xuất hàng giả".

01-1782876729-triet-pha-dai-cong-xuong-san-xuat-dau-goi-sua-tam-gia-lien-tinh-thu-giu-gan-30000-san-pham
Lương Văn Khải và Phạm Thị Thảo tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra bóc tách cho thấy, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trinh sát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Công an phường Trường Thi đã phát hiện ra một đường dây chuyên làm giả các thương hiệu sữa tắm, dầu gội nổi tiếng trong và ngoài nước.

Đứng sau điều hành toàn bộ "tập đoàn" hàng giả này là Phạm Thị Thảo. Thảo trực tiếp đứng ra nhập hóa chất, nguyên liệu, bao bì, tem nhãn giả và tự tay pha chế các loại dung dịch trước khi đóng chai đóng gói. Giúp sức đắc lực cho Thảo là Lương Văn Khải, đối tượng chịu trách nhiệm quản lý kho bãi, điều hành xưởng sản xuất và tuyển dụng, quản lý đội ngũ lao động thời vụ.

Để che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng thiết lập một hệ thống nhà xưởng, kho bãi liên tỉnh cực kỳ chuyên nghiệp. Tại Ninh Bình, nhóm này đặt 3 cơ sở gồm một xưởng sản xuất trực tiếp và hai kho tập kết hàng, dán tem hoàn thiện.

Trong khi đó, tại địa bàn xã Hoài Đức (TP Hà Nội), đường dây này cắm thêm 4 địa điểm khác làm nhiệm vụ trung chuyển, lưu kho thành phẩm, chạy quảng cáo, chốt đơn và chăm sóc khách hàng trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Dù mỗi nơi phụ trách một công đoạn riêng biệt nhưng toàn bộ bộ máy được vận hành vô cùng trơn tru, chặt chẽ.

Sau khi nắm chắc các tài liệu và chứng cứ đắt giá, ngày 18/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt tung 7 tổ công tác ập vào khám xét khẩn cấp 7 địa điểm của đường dây này tại Hà Nội và Ninh Bình.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ gần 30.000 chai sữa tắm, dầu gội thành phẩm và bán thành phẩm. Ngoài ra, hàng chục nghìn vỏ chai, tem nhãn mác giả, bao bì cùng lượng lớn hóa chất, nguyên liệu thô, máy khuấy trộn, thiết bị chiết rót, đóng chai cũng bị niêm phong tại chỗ.

01-1782876730-triet-pha-dai-cong-xuong-san-xuat-dau-goi-sua-tam-gia-lien-tinh-thu-giu-gan-30000-san-pham
01-1782876730-triet-pha-dai-cong-xuong-san-xuat-dau-goi-sua-tam-gia-lien-tinh-thu-giu-gan-30000-san-pham
Bên trong xưởng sản xuất sữa tắm giả, dầu gội giả tại Ninh Bình. Ảnh: CACC.

Chiêu trò của nhóm đối tượng này sau đó đã bị bóc trần. Dù các sản phẩm khi xuất xưởng mang nhãn mác của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau, thế nhưng thực chất tất cả chúng đều được nhào nặn ra từ đúng một công thức hóa chất độc nhất. Sau khi đổ nguyên liệu vào máy trộn, chúng chiết rót vào chai, dán nhãn giả rồi tuồn ra thị trường thông qua các kênh bán hàng trực tuyến toàn quốc.

Một chi tiết đáng chú ý từ cơ quan điều tra, bản thân "bà trùm" Phạm Thị Thảo dù trực tiếp pha chế và sản xuất số mỹ phẩm giả này nhưng tuyệt đối không bao giờ sử dụng chúng. Điều này chứng tỏ bị can nhận thức rất rõ về mức độ mất an toàn, nguy cơ độc hại và chất lượng tồi tệ của những sản phẩm do mình tạo ra.

Bước đầu, qua kết quả giám định của cơ quan chuyên môn và xác minh từ đơn vị được ủy quyền nhập khẩu, phân phối chính thức tại Việt Nam, cơ quan chức năng khẳng định 1.001 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Hatomugi bị thu giữ tại kho hàng trên đường Phan Đình Phùng (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) hoàn toàn là hàng giả.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng quy mô điều tra vụ án, quyết tâm truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

PV (SHTT)