Hoạt động tinh vi tại các vùng giáp ranh, nhóm đối tượng này đã bất chấp nguy hiểm, "đùa giỡn với tử thần" để sản xuất và buôn bán hàng chục kilôgam thuốc nổ có sức công phá cực lớn ra thị trường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nguyên (57 tuổi) cùng 7 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ về hành vi "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ".

Những nghi can trong đường dây buôn bán thuốc nổ. Ảnh: Công an TP HCM
Những nghi can trong đường dây buôn bán thuốc nổ. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, qua công tác bám sát địa bàn, các trinh sát PC02 đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ trái phép có quy mô hoạt động liên tỉnh. Nhận định tính chất đặc biệt nguy hiểm của vụ việc, Ban chuyên án đã lập tức được xác lập để đấu tranh. Quá trình theo dõi cho thấy, nhóm đối tượng này thường xuyên lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, các khu vực ven biển, cũng như hoạt động khai thác khoáng sản và đánh bắt thủy sản của người dân để tìm đầu ra tiêu thụ cho nguồn thuốc nổ quân dụng bất chính.

Sau thời gian dài mật phục và thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, cuối tháng 6, Ban chuyên án quyết định cất lưới. Nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân, tung ra các mũi tấn công. Tại khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp (phường Phước Thắng, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), cảnh sát đã áp sát, bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên khi đối tượng này đang mang khoảng 7 kg chất nghi là thuốc nổ TNT đến bàn giao cho Lê Xuân Đức (22 tuổi).

Kết quả điều tra bước đầu đã vạch trần quy trình vận hành và giao dịch tinh vi của các đối tượng. Theo đó, người trực tiếp liên hệ đặt hàng từ Nguyên là Lê Xuân An (48 tuổi). An đặt mua 7 kg thuốc nổ TNT từ Nguyên với mục đích bán lại cho các ghe, tàu đánh cá để dùng trong hoạt động khai thác hải sản. Ngay khi nhận được "đơn hàng", Nguyên lập tức liên hệ các đầu mối thu gom để mua thuốc nổ với giá 400.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, do lượng thuốc nổ gom được không đủ số lượng theo yêu cầu, Nguyên đã nghĩ ra chiêu trò trộn thêm đất vào số thuốc nổ thực tế (từ 6 kg ban đầu) để tăng khối lượng lên thành 7 kg hòng trục lợi. Sau khi hoàn tất đóng gói, Nguyên thản nhiên mang theo bọc chất nổ nguy hiểm này lên xe buýt di chuyển từ tỉnh Đồng Nai xuống khu vực điểm hẹn để giao dịch. Thời điểm này, do Lê Xuân An đang ở tỉnh Khánh Hòa nên đã chỉ đạo vợ và con trai là Lê Xuân Đức đến điểm hẹn nhận hàng thay. Khi hai bên đang thực hiện việc giao nhận thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang tại chỗ.

Từ lời khai của Nguyên, cơ quan điều tra đã nhanh chóng mở rộng vụ án, tiến hành truy quét và bắt giữ thêm các đối tượng vệ tinh xung quanh. Đây là những mắt xích trực tiếp thực hiện việc dò tìm, đào bới và tháo gỡ đầu đạn, bom mìn cũ để thu gom thuốc nổ bán lại cho Nguyên. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xác định Nguyên đã nhiều lần cung cấp thuốc nổ cho các đối tượng khác sử dụng trái phép trong hoạt động khai thác đá.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP HCM
Vỏ bom, mìn bị nhóm tội phạm phá để lấy thuốc. Ảnh: Công an TP HCM

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Nguyên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và tịch thu thêm 7 kg thuốc nổ được đối tượng cất giấu, chưa kịp mang đi tiêu thụ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban chuyên án đã thu giữ tổng cộng 16,1 kg thuốc nổ TNT, hai vỏ đầu đạn, một máy dò kim loại chuyên dụng cùng nhiều tang vật liên quan khác. Kết quả giám định chính thức từ cơ quan chuyên môn kết luận, toàn bộ số mẫu vật thu giữ được đều là thuốc nổ quân dụng có sức công phá đặc biệt lớn. Việc các đối tượng tự ý tàng trữ, cưa cắt và mua bán trái phép loại vật liệu này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực cao và có thể gây ra những hậu quả thảm khốc cho xã hội.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò, hành vi cụ thể của từng đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

PV (SHTT)