Từ một mắt xích nhỏ ban đầu, cơ quan công an đã truy xét tận gốc, làm rõ hành vi phạm pháp của hàng chục đối tượng và triệt hạ những "xưởng" chế biến ma túy chuyển đổi số hóa tinh vi.

Ngày 7/7, theo thông tin từ Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an phường Yên Hòa chia sẻ với báo Hà Nội Mới, một đường dây trồng trọt, sản xuất và phân phối cần sa quy mô lớn, hoạt động ẩn mình trong các khu dân cư vừa bị lực lượng chức năng thành phố Hà Nội triệt phá thành công.

Trước đó, Công an phường Yên Hòa đã liên tục triển khai công tác rà soát, kiểm tra và tổ chức xét nghiệm ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, khu nhà trọ, doanh nghiệp cũng như nhóm đối tượng có nguy cơ cao, từ đó phát hiện nhiều trường hợp dương tính với chất cấm.

Mấu chốt của vụ án mở ra vào ngày 29/6, khi lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp dương tính với cần sa. Quyết không bỏ lọt tội phạm, Công an phường đã lập tức truy xét mở rộng, làm rõ thêm 21 người có liên quan. Từ đây, một đường dây chuyên gieo trồng, chế biến và tiêu thụ cần sa hoạt động phức tạp tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn Hà Nội đã bị bóc gỡ hoàn toàn.

Kết quả điều tra làm rõ, các đối tượng trong đường dây đã tự nghiên cứu kỹ thuật trồng cần sa thông qua mạng Internet. Sau đó, chúng chi tiền đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng chuyên dụng và các thiết bị chăm sóc cây hiện đại nhằm thiết lập các điểm gieo trồng khép kín tại địa bàn phường Thanh Liệt và phường Đại Mỗ.

can-sa-2.jpg
Lực lượng Công an khám xét địa điểm các đối tượng sử dụng để trồng, chế biến cần sa trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: VTV

Tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng 97 cây cần sa đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, cùng hơn 3,39kg cần sa thành phẩm đã qua chế biến. Ngoài ra, tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều phương tiện, máy móc và thiết bị phục vụ trực tiếp cho quá trình gieo trồng, sản xuất ma túy.

Để che giấu hành vi phạm pháp và trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng không giao dịch theo cách truyền thống mà chủ yếu lợi dụng ứng dụng mạng xã hội Telegram để trao đổi, mua bán và tiêu thụ ma túy.

Đến thời điểm hiện tại, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) thuộc Công an thành phố Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định khởi tố 13 đối tượng về các hành vi Mua bán trái phép chất ma túyTổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Đáng chú ý, trong quá trình bóc gỡ đường dây này, cơ quan điều tra còn phát hiện và làm rõ thêm hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng của một số đối tượng liên quan.

PV (SHTT)