Pháp luật

Trốn nã 14 năm vẫn tham gia hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê

Mặc dù đang trốn truy nã về tội buôn ma túy, nhưng Trịnh Đình Quân ở Thanh Hóa vẫn đứng ra "bảo kê", đòi nợ thuê và cho vay "tín dụng đen" tại các tỉnh phía Nam.

Ngày 6/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) bắt giữ đối tượng Trịnh Đình Quân (SN 1976, trú xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân), người bị truy nã 14 năm trước về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trốn nã 14 năm vẫn tham gia hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê
Đối tượng Trịnh Đình Quân bị bắt và di lý về Thanh Hóa. Ảnh: CACC

Theo tài liệu của cơ quan công an Thanh Hóa, Quân tham gia đường dây vận chuyển heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã năm 2009.

Sau khi bị truy nã, Quân đã lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam và đổi tên thành Trịnh Đình Thanh. Trong suốt 14 năm lẩn trốn, Quân liên tục thay đổi chỗ ở hòng trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Ngày 28/6, công an nhận được thông tin về Trịnh Đình Thanh có đặc điểm nhận dạng giống Quân khi đang tổ chức hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay tín dụng đen tại tỉnh Bình Dương nên đã cử tổ công tác vào xác minh, làm rõ.

Sau khi xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ xác định Trịnh Đình Thanh chính là Trịnh Đình Quân, đối tượng đang bị truy nã nên đã phối hợp cùng Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) bắt giữ ngày 4/7 và di lý về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tron-na-14-nam-van-tham-gia-hoat-dong-bao-ke-doi-no-thue-d169675.html