Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 100 bị can trong một vụ án có quy mô đặc biệt lớn, gây rúng động dư luận liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Nha khoa TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và nhiều doanh nghiệp khác.

Trong số các bị can, đáng chú ý có ông Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp, cựu Thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị đưa ra xét xử về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Vụ án này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, kéo dài suốt 5 năm từ 2020 đến tháng 4/2025. Theo hồ sơ vụ án, để tối đa hóa lợi nhuận và thu hút khách hàng, lãnh đạo Công ty TSL đã thiết lập một hệ thống tinh vi nhằm phát hành song song phiếu kết quả thử nghiệm thật và giả. Các phiếu kết quả giả này được "sản xuất" ngay cả khi không có mẫu vật hoặc mẫu có sẵn nhưng không qua thử nghiệm. Thậm chí, các chỉ tiêu và thời gian phát hành phiếu cũng bị chỉnh sửa tùy ý theo đơn đặt hàng của khách.

25-1766676090-truy-to-cuu-thu-ky-pho-chu-nhiem-van-phong-chinh-phu-trong-vu-an-gia-mao-ket-qua-kiem-nghiem.jpg
Các phiếu kết quả giả này được "sản xuất" ngay cả khi không có mẫu vật hoặc mẫu có sẵn nhưng không qua thử nghiệm. Ảnh minh họa.

Đội ngũ nhân viên của TSL và sau này là Avatek đã chào mời hàng ngàn doanh nghiệp với những cam kết không tưởng như "trả kết quả nhanh", "không cần gửi mẫu" hay "điều chỉnh chỉ tiêu theo yêu cầu" kèm chiết khấu cao. Những phiếu giả này sau đó trở thành tấm vé thông hành để thực phẩm, nông sản, thủy sản và thực phẩm chức năng được cấp các chứng nhận chất lượng như VietGAP, HACCP hay chứng nhận hữu cơ, từ đó lừa dối người tiêu dùng và lưu thông tràn lan trên thị trường.

Quy mô của đường dây này khiến nhiều người kinh ngạc. Chỉ tính riêng Công ty TSL, trong vòng 5 năm đã tung ra hơn 118.000 phiếu thử nghiệm giả cho gần 13.000 đối tượng khách hàng, thu lời bất chính hơn 117 tỷ đồng. Khi bà Hồ Thị Thanh Phương rời TSL để sáng lập Avatek, mô hình sai phạm này tiếp tục được nhân rộng với hơn 102.000 phiếu giả khác, mang về thêm 83 tỷ đồng lợi nhuận đen.

Bên cạnh hành vi giả mạo hồ sơ, các bị can còn tổ chức đưa hối lộ và lợi dụng các mối quan hệ cá nhân để duy trì hoạt động phi pháp. Cụ thể, cáo trạng xác định bị can Nguyễn Nam Khánh đã nhận từ Hồ Thị Thanh Phương số tiền 3,38 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ "đối ngoại". Ông Khánh bị cáo buộc đã dùng tầm ảnh hưởng của mình để tác động đến các cá nhân tại một số bộ, ngành nhằm giúp doanh nghiệp xin cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và né tránh sự thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ số tiền được sử dụng vào việc này, phần lớn còn lại đã bị ông Khánh chiếm đoạt để trục lợi cá nhân.

Cơ quan tố tụng nhấn mạnh, hành vi của nhóm bị can không chỉ phá vỡ trật tự quản lý hành chính Nhà nước mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và làm biến dạng môi trường kinh doanh minh bạch. Đây là một hồi chuông cảnh báo về sự lỏng lẻo trong quản lý chất lượng hàng hóa và sự suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

PTH (SHTT)