Sát hại mẹ vợ chưa cưới và một người hàng xóm do mâu thuẫn tình cảm, Phạm Văn Sơn bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt mức án cao nhất.

Ngày 13-7, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Sơn, trú tại xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên, về các tội danh: Giết người, Cướp tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và nghi ngờ vợ chưa cưới là chị Nguyễn Thị T., trú tại xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, có người khác, trưa ngày 7/5/2025, Phạm Văn Sơn mang theo dao tìm đến nhà chị T.

Tại đây, Sơn xảy ra tranh cãi nảy lửa với bà Hoàng Thị H. là mẹ của chị T. Trong cơn giận dữ, Sơn đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người, đầu và tay chân bà H. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện do vết thương quá nặng.

Đúng lúc này, ông Nông Văn S., sinh năm 1976, trú cùng xóm, đi sang nhà bà H. chơi. Thấy ông S. xuất hiện, Sơn lập tức lao vào tấn công, chém tử vong nạn nhân ngay tại chỗ.

Bị cáo Phạm Văn Sơn tại phiên tòa.
Bị cáo Phạm Văn Sơn tại phiên tòa.

Sau khi gây ra vụ thảm án, Sơn nhanh chóng chiếm đoạt xe máy của nạn nhân để tháo chạy khỏi hiện trường, tìm về cố thủ tại nhà riêng ở xóm Ấp Chè, xã Văn Hán.

Nhận tin báo, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương đã lập tức bao vây, áp sát mục tiêu. Sau khoảng 2 giờ kiên trì thuyết phục và vận động, đến 17 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của nhiều người một cách dã man, thể hiện tính côn đồ và gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại địa phương.

Với tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Sơn mức án tử hình về tội Giết người, 6 năm tù về tội Cướp tài sản và 3 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung dành cho bị cáo là tử hình. Bên cạnh hình phạt nghiêm khắc này, tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của các bị hại số tiền hơn 657 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

HL (SHTT)