Pháp luật

Từ lô hàng 'bí mật' trên chiếc xe tải, phát hiện nhiều kho chứa gỗ lậu

Sau khi bắt quả tảng 2 người dùng ô tô vận chuyển gỗ lậu, Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế mở rộng điều tra và phát hiện nhiều điểm chứa gỗ không có giấy tờ hợp pháp.

Ngày 20-12, Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa bắt giữ Lê Hữu Hòa (SN 1981) và Ngô Văn Chung (SN 1983; cùng trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về nghi vấn vận chuyển gỗ lậu.

Từ lô hàng 'bí mật' trên chiếc xe tải, phát hiện nhiều kho chứa gỗ lậu
Chiếc xe chở gỗ lậu bị công an tạm giữ

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 30-11, Hòa lái ôtô tải mang biển kiểm soát 75C-089.64 chở Chung đến địa bàn huyện Nam Đông để mua lâm sản. Sau đó, Chung xuống ôtô để Hòa chạy xe một mình vào thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông chở 11 phách gỗ dạ chồn. 

Khi Hòa đang vận chuyển số gỗ trên đến km13 thuộc cao tốc La Sơn –Túy Loan thì bị Công an huyện Nam Đông bắt quả tang hành vi vận chuyển gỗ lậu.

Công an huyện Nam Đông đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an thị xã Hương Thủy tạm giữ tại nhà đối tượng Chung 21 phách gỗ kiền. 

Tiếp đó, tại nhà ông Ngô Văn Lanh (SN 1960; trú tại tổ 10, phường Thủy Phương), công an phát hiện, thu giữ 60 phách gỗ gồm kiền, dạ chồn, chò, gội, sến. Ngoài ra, tạm giữ tại nhà anh Ngô Viết Tùng (SN 1972; ngụ phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) 25 phách gỗ chũa.

Tổng số tang vật 134 phách gỗ bị công an tạm giữ đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo Quang Nhật (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/tu-lo-hang-bi-mat-tren-chiec-xe-tai-phat-hien-nhieu-kho-chua-go-lau-196231221165405357.htm