Từng được TAND tỉnh Yên Bái tuyên không phạm tội cách đây ba năm, ông Đinh Tiến Hùng (cựu Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái) tại phiên tòa sơ thẩm chiều 29/9 của TAND TP Hà Nội đã bất ngờ nhận tội và bị tuyên phạt tổng cộng 16 năm 6 tháng tù về hai tội danh liên quan đến khai thác quặng trái phép và sử dụng vật liệu nổ.

Chiều 29/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ án vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và khai thác quặng trái phép xảy ra tại mỏ Núi Ngàng (tỉnh Yên Bái cũ).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng (42 tuổi, cựu Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái) 13 năm tù về tội Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hùng phải chấp hành 16 năm 6 tháng tù.

29-1790677663-tu-vu-an-tung-duoc-tuyen-vo-toi-cuu-pho-bi-thu-tinh-doan-yen-bai-thua-nhan-hanh-vi-lanh-16-nam-6-thang-tu
Cựu Phó bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN.

Nhiều đồng phạm khác cũng nhận các mức án nghiêm khắc:

- Nguyễn Trọng Tuấn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy): Tổng cộng 14 năm tù.

- Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Ngọc Tâm): Tổng cộng 16 năm tù.

- Nguyễn Văn Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy): 11 năm 6 tháng tù.

- Nguyễn Mạnh Hùng (Lao động tự do): 10 năm tù.

- Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 tháng tù cho hưởng án treo đến 9 năm 6 tháng tù.

Tòa nhận định các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội do hám lợi, xâm phạm tài nguyên quốc gia và gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Việc vận chuyển vật liệu nổ nhiều lần bị áp dụng tình tiết tăng nặng. Riêng bị cáo Hùng được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt do đã nộp 50 triệu đồng khắc phục và có nhiều thành tích trong công tác.

Cáo trạng xác định, từ tháng 7 đến tháng 12/2020, nhằm thu hồi khoản tiền 10 tỷ đồng đã góp vốn, Đinh Tiến Hùng đã bàn bạc với Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Tuấn và Nguyễn Mạnh Hùng để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng. Các bên thỏa thuận Hùng hưởng 1/3 lợi nhuận, phần còn lại chia cho nhóm của Hậu.

Nhóm này đã lợi dụng việc xin cấp phép thi công, nâng cấp đường vào mỏ để hợp thức hóa việc vận chuyển vật liệu nổ. Tổng cộng, các bị cáo bị xác định trách nhiệm liên quan đến hơn 1.800kg thuốc nổ, 2.400 kíp nổ và khai thác trái phép hơn 1.000 tấn đá chứa quặng chì - kẽm (trị giá hơn 2 tỷ đồng).

Tại phiên tòa lần này, Đinh Tiến Hùng tự nguyện thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như truy tố và khẳng định không bị ép buộc. Trước đó, bị cáo đã chủ động đề nghị gặp điều tra viên để khai báo lại.

Đây là bước ngoặt lớn sau quá trình tố tụng kéo dài. Tháng 11/2023, TAND tỉnh Yên Bái từng tuyên ông Hùng không phạm tội do thiếu chứng cứ kết tội và không chứng minh được nội dung bàn bạc hay việc hưởng lợi.

Sau kháng nghị, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vì còn nhiều chi tiết mâu thuẫn chưa làm rõ.

Cơ quan tố tụng khởi tố bổ sung ông Hùng thêm tội Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ. Lần này, bị cáo nhận tội và nhận bản án 16 năm 6 tháng tù.

TN (SHTT)