Tại toà, nhiều bị cáo trong vụ án xảy ra tại King Club (khách sạn Pullman) đều thành khẩn ăn năn, hối hận về những hành vi sai phạm của bản thân.

Chiều 12/11, tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, hội đồng xét xử bước vào phần tuyên án đối với 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại King Club, nằm trong khuôn viên khách sạn Pullman (Hà Nội). Đây là vụ án được dư luận chú ý bởi có sự tham gia của nhiều người từng giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước, doanh nhân, bác sĩ, ca sĩ và luật sư.

Trong quá trình xét xử, năm bị cáo xin vắng mặt vì lý do sức khỏe, trong đó có ông Hồ Đại Dũng — cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Số còn lại đều có mặt để tham gia phần tranh tụng và nói lời sau cùng.

Tại tòa, đa số bị cáo thừa nhận hành vi phạm pháp, bày tỏ sự ăn năn và mong muốn được hưởng khoan hồng. Họ cho rằng sai phạm xuất phát từ sự thiếu suy nghĩ, nhất thời, dẫn tới những hệ lụy nặng nề đối với bản thân và gia đình.

Tuyên án vụ đánh bạc khách sạn Pullman: Cựu bí thư và ca sĩ Vũ Hà hối hận - Ảnh 2.

Bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) cho biết sau hơn một năm bị điều tra và tham gia xét xử, anh nhận thức rõ sai lầm của mình. Giọng ca này gửi lời cảm ơn Viện Kiểm sát và hội đồng xét xử vì đã áp dụng chính sách khoan hồng. Theo cáo buộc, Vũ Hà tham gia đánh bạc một lần tại King Club với tổng số tiền 2.600 USD. Viện Kiểm sát đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng và phạt bổ sung từ 40 đến 50 triệu đồng.

Ở phần nói lời sau cùng, bị cáo Ngô Ngọc Đức — cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình nói rằng những sai lầm đã khiến ông “đánh mất danh dự sau nhiều năm phấn đấu”. Ông cho biết gia đình hiện gặp khó khăn, còn bản thân phải đối diện với khả năng nhận mức án nghiêm khắc. Ông Đức mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc người thân.

Trong quá trình xét hỏi trước đó, ông Đức trình bày mình được cử ra Hà Nội học tập vào năm 2022. Một lần ngồi uống cà phê tại sảnh khách sạn Pullman, ông thấy nhiều người ra vào chơi trò chơi điện tử có thưởng nên tò mò tham gia. Đến tháng 6/2022, ông mở thẻ thành viên tại King Club với tên Mr. Lucky One, song do bận công tác nên chỉ chơi vào cuối tuần.

Từ đầu năm 2024, tần suất chơi của ông tăng lên. Trong giai đoạn 5/2 đến 22/6/2024, ông Đức đánh bạc hơn 70 lần tại King Club. Ban đầu, ông đem theo 50–70 triệu đồng cho mỗi lần chơi, nhưng sau đó hết tiền phải vay bạn bè và người thân. Có thời điểm, ông vay “nóng” ngay tại câu lạc bộ để tiếp tục đánh bạc.

Theo cáo buộc, số tiền cộng dồn mà ông Ngô Ngọc Đức sử dụng vào việc đánh bạc là 4,26 triệu USD, thua 284.259 USD, tương đương gần 7 tỷ đồng. Viện Kiểm sát đánh giá với vị trí công tác trong quá khứ, ông Đức phải nhận thức rõ hành vi đánh bạc là trái pháp luật và là tệ nạn xã hội bị cấm dưới mọi hình thức đặt cược ăn thua bằng tiền.

12-1762937049-tuyen-an-cac-bi-cao-trong-vu-danh-bac-tai-khach-san-pullman.jpg
Bị cáo Ngô Ngọc Đức 

Bên cạnh nhóm người chơi, ba quản lý người Hàn Quốc của King Club gồm Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 2 đến 5 năm tù tùy vai trò của từng người. Hai bị cáo Việt Nam tham gia điều hành câu lạc bộ là Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm cũng bị đề nghị từ án treo đến 4 năm tù.

Đối với 136 người bị truy tố tội Đánh bạc, mức đề nghị hình phạt tùy thuộc số tiền tham gia. Bị cáo Bùi Văn Huynh bị cáo buộc đánh bạc lớn nhất — 16,3 triệu USD — bị đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù. Bị cáo Vũ Phong tham gia hơn 10,7 triệu USD, bị đề nghị từ 5 đến 5 năm rưỡi tù.

Ngoài ra, bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) và bị cáo Ngô Ngọc Đức được đề nghị lần lượt từ 4 đến 4 năm rưỡi tù và từ 3 năm rưỡi đến 4 năm tù. Riêng ca sĩ Vũ Hà bị đề nghị phạt tiền, không áp dụng hình phạt tù.

Viện Kiểm sát cũng kiến nghị phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng đối với 28 bị cáo khác, xem xét thay thế án tù.

Tiếp tục cập nhật...

HL (SHTT)