Tranh chấp tài sản hậu ly hôn giữa bà Vũ Thụy Hồng Ngọc và nam bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái vừa chính thức bước vào giai đoạn xét xử.

Khối tài sản chung khổng lồ bao gồm hàng loạt bất động sản, xe hơi hạng sang và bệnh viện thẩm mỹ đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

10-1789008730-vo-cu-bac-si-chiem-quoc-thai-de-don-doi-chia-khoi-tai-san-chung-hon-1260-ty-dong
Vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái đệ đơn đòi chia khối tài sản chung hơn 1.260 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Hành trình pháp lý kéo dài từ Mỹ về Việt Nam

Ngày 10/9, Tòa án nhân dân Khu vực 2 (TP.HCM) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp tài sản chung giữa nguyên đơn là bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi) và bị đơn là ông Chiêm Quốc Thái (52 tuổi, bác sĩ).

Theo hồ sơ vụ án, hai người từng đăng ký kết hôn tại Mỹ vào năm 2011, trước khi làm thủ tục ghi chú kết hôn tại Sở Tư pháp TP.HCM vào ngày 14/12/2015. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, vào ngày 22/12/2015, bà Ngọc đã chủ động nộp đơn xin ly hôn và yêu cầu chia tài sản chung với ông Thái.

Đến ngày 1/7/2016, ông Chiêm Quốc Thái gửi đơn lên Tòa Thượng thẩm bang California, quận Cam (Mỹ) đề nghị tuyên bố hôn nhân giữa hai người vô hiệu. Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng tại Mỹ cũng như quy trình công nhận phán quyết của tòa án nước ngoài tại Việt Nam, nhận thấy quan hệ hôn nhân đã được giải quyết triệt để nhưng phần tài sản chung chưa được phân chia, bà Ngọc quyết định đệ đơn khởi kiện ra tòa.

Chi tiết khối tài sản nghìn tỷ bị yêu cầu phân chia

Trong đơn khởi kiện, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc yêu cầu cơ quan tố tụng giải quyết phân chia khối tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân với tổng giá trị tạm tính lên tới 1.264 tỷ đồng.

Cụ thể, danh mục tài sản nguyên đơn yêu cầu chia đôi (hưởng 50% giá trị) bao gồm:

  • Bất động sản và xe sang: Chuỗi bất động sản có tổng trị giá hơn 800 tỷ đồng, dàn xe hơi đắt tiền (trong đó có chiếc siêu xe Maybach trị giá trên 16 tỷ đồng) cùng các khoản tiền gửi tiết kiệm ngân hàng vượt quá 60 tỷ đồng.
  • Bệnh viện thẩm mỹ: Cơ sở bệnh viện thẩm mỹ có giá trị ước tính khoảng 380 tỷ đồng.

Đối với tài sản là một căn hộ nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh cũ với giá trị tạm tính khoảng 120 tỷ đồng, bà Ngọc đưa ra yêu cầu được hưởng 1/4 giá trị tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Tòa án nhân dân Khu vực 2 (TP.HCM) thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

PV (SHTT)