Pháp luật
25/07/2015 18:38Vụ án Lý Nguyễn Chung: “Tuyên án nửa vời”
![]() |
Bị cáo Lý Nguyễn Chung tại tòa - Ảnh: Tâm Lụa |
Trong vụ án này, trước khi xét xử sơ thẩm đã có đơn của bà Nguyễn Thị Thu Hà gửi đến các cơ quan tiến hành tố tụng cho rằng ông Chấn chính là thủ phạm gây án chứ không phải Lý Nguyễn Chung, nhưng cơ quan tiến hành tố tụng chưa khẳng định chắc chắn đơn của bà Hà như thế nào?
Mặt khác, tại phiên tòa qua xét hỏi và tranh tụng lại thấy có nhiều điểm còn mâu thuẫn giữa lời khai của bà Hà và một số người làm chứng khác, cơ quan điều tra không thu được đôi dép bị cáo đi trong khi gây án, bộ quần áo bị cáo mặc lúc gây án cũng bị mất không rõ lý do, con dao anh trai bị cáo Chung mua để nộp cơ quan điều tra không được làm rõ, dấu vân tay để lại trên vỏ chai bia tại hiện trường cũng không được kết luận là của ai... nhưng hội đồng xét xử vẫn khẳng định chính bị cáo Lý Nguyễn Chung là thủ phạm giết người cướp tài sản thì không có căn cứ vững chắc.
Theo quy định của pháp luật, tòa án chỉ kết án bị cáo khi và chỉ khi các chứng cứ của vụ án phải được xác định và chứng minh thật rõ ràng.
Chính hội đồng xét xử cũng còn băn khoăn nên mới kiến nghị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục xác minh mở rộng vụ án điều tra đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Hà để tránh oan sai và bỏ lọt tội phạm. Vậy sao lại ra bản án, để rồi còn bao nhiêu điều nghi vấn chưa được làm rõ!?
Giả thiết nếu sau này cơ quan điều tra xác định các tình tiết chưa được làm rõ tại phiên tòa mà làm thay đổi bản chất của vụ án, hoặc đúng là có đồng phạm khác thì hóa ra tòa án kết án bị cáo theo kiểu cắt khúc sao!?
Vụ án sẽ phải làm lại từ đầu, lại có thêm đồng phạm khác hoặc đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Hà là sự thật thì vụ án lại phải làm lại từ đầu sao! Tòa án chỉ có thể kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án trong trường hợp nếu việc mở rộng vụ án mà thấy có đồng phạm khác có hành vi phạm tội và hành vi đó không liên quan gì đến hành vi phạm tội của bị cáo bị truy tố, xét xử hoặc không làm thay đổi bản chất của vụ án.
Có một điều không bình thường mà rất ít trường hợp luật sư bào chữa cho bị cáo lại “kết tội” thân chủ của mình, trong khi vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ.
Cho dù bị cáo nhận tội và có đủ chứng cứ chứng minh bị cáo là thủ phạm, thì khi bào chữa cho bị cáo chẳng luật sư nào lại khẳng định như đinh đóng cột có đủ chứng cứ buộc tội bị cáo cả. Có lẽ vị luật sư này không phải do bị cáo hoặc gia đình bị cáo nhờ, mà do Viện KSND hoặc tòa án cử!?
Đây là vụ án đã có quá nhiều vấn đề dư luận quan tâm, nay tòa án tỉnh Bắc Giang lại tuyên án nửa vời, cắt khúc như vậy thì làm sao “dẹp được” dư luận!
Đinh Văn Quế (nguyên chánh tòa hình sự TAND tối cao)
Tin cùng chuyên mục








-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
-
Có nên tắt điều hòa khi ra ngoài 30 phút? Tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời (18/07)
-
Chuyện tình của nam nghệ sĩ đình đám và vợ 2 trẻ đẹp, kém 37 tuổi, có 1 con riêng (18/07)
-
Bão Wipha có nhiều nét tương đồng Yagi, đổ bộ với cấp độ mạnh (18/07)
-
Clip rước dâu chỉ mất 30 giây ở Bắc Ninh: Bố mẹ sút 3kg khi biết tin con gái yêu anh hàng xóm (18/07)
-
Tin mới về đợt mưa to đến rất to, kéo dài nhiều ngày liên tiếp ở miền Bắc (18/07)
-
Một địa phương Việt Nam lên kế hoạch dời gần 40.000 căn nhà (18/07)
-
Triều Tiên cấm người nước ngoài tới khu nghỉ dưỡng 'quốc bảo' (18/07)
-
Hà Nội hạ điểm chuẩn thi lớp 10 năm 2025 (18/07)
Bài đọc nhiều




