Sáng ngày 7/1, vụ án sản xuất và buôn bán hàng triệu lon sữa giả gây chấn động dư luận đã bước vào giai đoạn luận tội.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã đưa ra mức án đề nghị đầy sức răn đe đối với 18 bị cáo, trong đó "ông trùm" Hoàng Quang Thịnh – người đứng đầu hệ sinh thái Z Holding – đối diện với mức án từ 25 đến 28 năm tù.

Hoàng Quang Thịnh cùng hai cộng sự đắc lực là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh bị cáo buộc thực hiện chuỗi hành vi phạm tội tinh vi với ba tội danh: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền. Với vai trò chủ mưu, ngoài mức án của Thịnh, VKS cũng đề nghị phạt Nguyễn Văn Minh từ 23-26 năm tù và La Khắc Minh từ 21-24 năm tù. Các đồng phạm còn lại tùy theo mức độ liên quan bị đề nghị từ 12-18 tháng tù treo đến cao nhất là 8 năm tù.

07-1767753283-vu-an-sua-gia-hiup-ong-chu-z-holding-bi-de-nghi-25-28-nam-tu.jpg
Đề nghị mức án nghiêm khắc cho dàn lãnh đạo Z Holding.

Hệ sinh thái do Thịnh điều hành có quy mô khổng lồ với 4 công ty cổ phần, 19 công ty chủ nhãn và hơn 200 nhóm bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Tại tòa, Thịnh khai nhận trước đây đơn vị thường thuê gia công bên ngoài, nhưng từ năm 2023 đã quyết định thành lập nhà máy Nature Made để tự sản xuất nhằm tối ưu lợi nhuận. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc "kiểm soát chất lượng" là một quy trình sản xuất đáng báo động.

Lời khai của Giám đốc sản xuất Phạm Duy Tân đã lột trần sự thật về những lon sữa này. Được giao nhiệm vụ "sáng tác" công thức mới để giảm chi phí từ 15-20%, Tân thừa nhận bản thân chỉ "tự nghĩ ra, tự phối trộn cho hài hòa" mà không dựa trên bất kỳ nghiên cứu khoa học hay quy chuẩn y tế nào. Thậm chí, các sản phẩm này chưa từng được sản xuất thử nghiệm hay mang đi kiểm nghiệm chất lượng trước khi tung ra thị trường.

Kết quả điều tra xác định, hệ thống này đã tuồn ra thị trường hơn 4,2 triệu sản phẩm giả thuộc 22 chủng loại khác nhau, thu về số tiền khổng lồ hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân Thịnh hưởng lợi hơn 63 tỷ đồng, hai cấp phó mỗi người nhận hàng chục tỷ đồng. Không chỉ dừng lại ở việc lừa dối người tiêu dùng, nhóm lãnh đạo Z Holding còn dùng các thủ đoạn gian dối để che giấu doanh thu hơn 7.800 tỷ đồng, khiến Nhà nước thất thu thuế hơn 1.600 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền 83 tỷ đồng thu lợi bất chính đã được các bị cáo "rửa" sạch dưới danh nghĩa đầu tư bất động sản và giao dịch cổ phần.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKSND đề nghị các bị cáo đầu sỏ phải nộp lại toàn bộ doanh thu từ hành vi phạm tội sau khi trừ các chi phí sản xuất cơ bản.

PTH (SHTT)