23 bị cáo đã bị đưa ra ánh sáng với các tội danh "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", sau một thời gian tạm hoãn do vấn đề sức khỏe của chủ tọa.

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội chính thức mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án kinh tế - tham nhũng nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Y dược LanQ và nhiều cơ sở y tế trên toàn quốc.

Tâm điểm của vụ án là mạng lưới "hoa hồng" chằng chịt giữa doanh nghiệp dược phẩm và lãnh đạo các bệnh viện. Theo cáo trạng, ông Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch Công ty Dược phẩm Sơn Lâm, đã chủ động chi hàng chục tỷ đồng để đổi lấy sự "ưu ái" trong việc cung cấp dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại 13 bệnh viện và trung tâm y tế.

Những con số "hoa hồng" gây rúng động

Đứng đầu danh sách nhận hối lộ là ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM. Trong giai đoạn 2017-2023, doanh nghiệp của ông Cách đã trúng thầu 10 hợp đồng trị giá hơn 230 tỷ đồng tại đây. Đổi lại, ông Lộc bị cáo buộc đã yêu cầu mức chiết khấu lên đến 20-25% trên mỗi hóa đơn. Tổng số tiền ông Lộc đã nhận là 47,1 tỷ đồng, được thực hiện qua hàng chục lần chuyển khoản và đưa tiền mặt trực tiếp thông qua nhân viên cấp dưới.

27-1769482321-vu-an-tai-cong-ty-duoc-lanq-xet-xu-18-cuu-lanh-dao-nhan-hoi-lo-hon-71-ty-dong-de-thong-thau-thuoc.jpg
Cựu Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc (phải) bị cáo buộc nhận hối lộ 47,1 tỉ đồng. Ảnh: Bộ Công an

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh. Các cựu lãnh đạo tại đây gồm bà Đinh Thị Mộng Thanh (Phó Giám đốc phụ trách), ông Cao Hữu Hạng (Phó Giám đốc) và bà Nguyễn Thị Hiệu (Trưởng phòng Tài chính kế toán) đã "ra giá" hoa hồng từ 1-20% cho doanh nghiệp. Tổng cộng, nhóm này đã bỏ túi số tiền bất chính lên đến hàng tỷ đồng để không gây khó khăn cho việc cung cấp thuốc. Tại Hưng Yên, một trưởng phòng tài chính cũng bị xác định đã nhận hàng trăm triệu đồng theo công thức 10-15% giá trị mỗi hóa đơn.

"Làm luật" định kỳ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội

Vụ án còn hé lộ một quy trình nhận hối lộ "đều đặn như vắt tranh" tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang. Ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc đơn vị này, bị cáo buộc nhận tiền định kỳ hàng quý từ Công ty Y dược LanQ do ông Nguyễn Mạnh Quyền làm Tổng Giám đốc.

27-1769482322-vu-an-tai-cong-ty-duoc-lanq-xet-xu-18-cuu-lanh-dao-nhan-hoi-lo-hon-71-ty-dong-de-thong-thau-thuoc.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Quyền (trái) và Phạm Văn Cách bị đưa ra xét xử trong vụ án đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Bộ Công an

Cứ vào đầu mỗi quý, từ năm 2017 đến 2021, tiền hối lộ lại được mang đến tận phòng làm việc của ông Lại với mức từ 7 đến 60 triệu đồng mỗi lần. Mục đích của việc chi tiền là để công ty của ông Quyền được giải ngân kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sớm và vượt quy định. Sự tiếp tay này đã tạo điều kiện cho ông Quyền và đồng phạm thực hiện các thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt hơn 18,1 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội và người dân.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến hết ngày 31/1. Đây không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức và lỗ hổng trong quản lý đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, nơi tiền thuế của dân và quỹ bảo hiểm y tế bị xẻ thịt qua những bản hợp đồng "ngậm tiền".

PTH (SHTT)