Công an TP Hải Phòng khởi tố 18 bị can trong chuyên án buôn lậu thủy sản trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I cùng 5 thuộc cấp bị điều tra về tội nhận hối lộ.

Liên quan chuyên án buôn lậu thủy sản có quy mô hàng hóa khoảng 1.000 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án với 18 bị can về 5 tội danh gồm: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Đáng chú ý, ông Lưu Văn Ba, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I (thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cùng 5 cán bộ dưới quyền đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Nhận hối lộ.

khoi-to.jpg
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Thư.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư (SN 1976, trú phường Yên Sở, Hà Nội) làm giám đốc thường xuyên nhập khẩu số lượng lớn thủy sản từ Trung Quốc qua các cửa khẩu Lạng Sơn và Lào Cai để tiêu thụ trong nước.

Các mặt hàng được nhập khẩu gồm cá tầm, ba ba, cá chép, cá quả... Sau khi đưa về cửa khẩu, doanh nghiệp vận chuyển thủy sản về kho tại phường Lĩnh Nam (Hà Nội) để lưu giữ.

Theo quy định, thủy sản nhập khẩu sau khi về cửa khẩu phải được cách ly từ 1 đến 3 ngày để lực lượng kiểm dịch kiểm tra số lượng, tình trạng thủy sản (sống, chết, nhiễm bệnh...). Chỉ khi đáp ứng yêu cầu, lô hàng mới được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch để hoàn tất thủ tục thông quan.

tang-vat.jpg
Cơ quan điều tra thu giữ các con dấu công ty của nhóm bị can Nguyễn Thị Thư.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thư cùng các nhân viên đã nhiều lần đưa tiền cho một số cán bộ, kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I nhằm rút ngắn quy trình kiểm tra, tạo điều kiện đưa hàng đi tiêu thụ sớm.

Nhóm cán bộ bị cáo buộc không trực tiếp xuống kiểm tra hoặc giảm số lần kiểm tra, đồng thời cho doanh nghiệp ký sẵn biên bản để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Nhờ đó, các lô thủy sản của Công ty Sỹ Hưng được đưa đi tiêu thụ ngay tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhóm bị can thuộc Công ty Sỹ Hưng đã chi khoảng 1,8 tỷ đồng để hối lộ nhóm cán bộ thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I.

Đối với Nguyễn Thị Thư, cơ quan điều tra khởi tố về ba tội danh gồm Buôn lậu, In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ và Đưa hối lộ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thư đã huy động nhiều thành viên trong gia đình, gồm chồng, em ruột, con trai và con dâu, thành lập nhiều doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ và che giấu doanh thu.

Theo Công an TP Hải Phòng, chuyên án được mở rộng từ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Văn Tùng (trú Móng Cái, Quảng Ninh) cầm đầu, với sự tham gia của nhiều đối tượng là lái đò, bốc xếp, kế toán và các mắt xích liên quan.

Cơ quan điều tra cũng xác định các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng kiểm dịch nhằm bảo kê, bao che cho hành vi phạm tội. Hiện Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và công an các địa phương tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

HL (SHTT)